Cựu thủ lĩnh Proud Boys lãnh án 17 năm tù vì vụ bạo loạn Điện Capitol

01/09/2023 00:37 GMT+7

Thẩm phán liên bang Mỹ Timothy Kelly tuyên án 17 năm tù giam đối với bị cáo Joseph Biggs, cựu thủ lĩnh nhóm cực đoan Proud Boys, về vai trò của ông này trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Cựu thủ lĩnh Proud Boys lãnh án 17 năm tù giam trong vụ 6.1.2021 - Ảnh 1.

Ông Enrique Tarrio rời khỏi trại tạm giam ở Washington D.C hôm 14.1.2022

REUTERS

Bản án được công bố tại tòa ở Washington D.C và thấp hơn các khung hình phạt theo quy định của ngành tư pháp Mỹ cũng như mức đề xuất của phía công tố liên bang, theo Reuters.

Thẩm phán Kelly cho hay ông không tìm cách giảm nhẹ mức độ bạo lực trong vụ 6.1.2021, nhưng quy mô ảnh hưởng của vụ bạo loạn nhẹ hơn so với một sự kiện thảm sát hàng loạt, và vì thế sẽ không phù hợp nếu áp dụng bản án nghiêm khắc hơn.

Trước khi tòa tuyên án, bị cáo Biggs đã lên tiếng nhận lỗi về hành vi của mình. "Tôi đã bị mờ mắt trước đám đông, và tôi cứ thế tiến tới phía trước. Lòng hiếu kỳ chiếm lĩnh tôi vào lúc ấy. Tôi không phải là một kẻ khủng bố. Tôi không bị đè nặng bởi sự thù hận", bị cáo trình bày trước tòa.

Phía công tố liên bang đề nghị mức án 33 tù giam cho ông Biggs và 30 năm tù giam cho tòng phạm Zachary Rehl, người sẽ bị tuyên án sau đó trong ngày 31.8.

Hai bị cáo Biggs và Rehl là những thành viên đầu tiên của Proud Boys lãnh án vì vai trò trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.

Cựu thủ lĩnh Proud Boys Enrique Tarrio và Ethan Nordean lẽ ra đã bị tuyên án trong ngày 30.8, nhưng thẩm phán đã dời ngày xử án với lý do bị bệnh.

Proud Boys nổi lên từ giữa năm 2020 và liên tục đụng độ, ẩu đả với phong trào Antifa (nhóm thiên tả chống phát xít) và nhóm Black Lives Matter.

Trong vụ bạo loạn 6.1.2021, các thành viên của nhóm này dẫn đầu đám đông xông vào Điện Capitol trong lúc Quốc hội Mỹ thực hiện quy trình xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.