Cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam từng đoạt 4 Quả bóng vàng giải nghệ

06/09/2023 14:55 GMT+7

Cựu tiền vệ của đội tuyển Việt Nam - Phạm Thành Lương đã thông báo giải nghệ ở tuổi 35.

Phạm Thành Lương vẫn còn hạn hợp đồng với CLB Hà Nội đến hết năm 2023. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã ngỏ lời đến ban lãnh đạo đội bóng thủ đô về ý định muốn giải nghệ và được chấp thuận. Sau khi giã từ nghiệp quần đùi áo số, được biết, cầu thủ sinh năm 1988 đã nhận lời mời để dẫn dắt CLB Hòa Bình (giải hạng nhất quốc gia) kể từ mùa giải mới. Trước đó, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đã bất ngờ nói lời chia tay với CLB Hòa Bình hồi cuối mùa giải 2023.

Thành Lương trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội ACB và là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Anh khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2008 và cùng với đội bóng của HLV Calisto giành chức vô địch AFF Cup 2008, sau khi thắng đội tuyển Thái Lan ở chung kết. Anh nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam từ năm 2016. Trước đây, HLV Park Hang-seo từng gọi Thành Lương trở lại nhưng anh đã từ chối vì muốn nhường suất cho các cầu thủ trẻ.

Nhìn lại sự nghiệp của cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương tại CLB Hà Nội

Cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam từng đoạt 4 Quả bóng vàng giải nghệ - Ảnh 1.

Thành Lương từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008

ĐỘC LẬP

Tiền vệ 35 tuổi này có thể hình khá nhỏ nhắn, nhưng nền tảng thể lực rất sung mãn và sở hữu kèo trái rất khéo nên có biệt danh Lương "dị". Anh gia nhập CLB Hà Nội từ năm 2013, cùng đội chủ sân Hàng Đẫy giành 5 chức vô địch V-League (2013, 2016, 2018, 2019, 2022) và 3 Cúp quốc gia (2019, 2020, 2022). Tiền vệ khoác áo số 11 có 240 lần ra sân trong màu áo CLB Hà Nội ở tất cả các đấu trường, ghi 18 bàn thắng cùng rất nhiều kiến tạo cho đồng đội lập công.

Phạm Thành Lương từng 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016, và đoạt Quả bóng bạc vào năm 2010. Tiền vệ sinh năm 1988 chia sẻ: "Tạm biệt CLB Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo CLB, các cán bộ nhân viên của đội bóng. Cảm ơn các thầy, các HLV đã giúp đỡ, chỉ bảo Lương và cùng nhau đi trên cả một hành trình dài. Cảm ơn những người đồng đội của tôi, chúng ta đã cùng nhau tập luyện và thi đấu, cả trong thành công lẫn thất bại vẫn luôn vì nhau, vì tập thể. Cảm ơn các hội cổ động viên và những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp".

Cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam từng đoạt 4 Quả bóng vàng giải nghệ - Ảnh 2.

Thành Lương nắm giữ kỷ lục Việt Nam với 4 lần giành Quả bóng vàng

THANH NIÊN

Trang chủ CLB Hà Nội cũng đăng tải thông điệp tri ân "công thần" của mình: "Và rồi hành trình nào cũng sẽ phải khép lại, đó là quy luật của bóng đá. Tiền vệ Phạm Thành Lương sẽ tạm chia tay đội bóng thủ đô để chuẩn bị hành trang cho một cương vị mới, vai trò HLV. Cảm ơn anh với tình yêu dành cho CLB Hà Nội trong 11 năm qua. Hẹn gặp lại "chú sóc nhỏ" vào một ngày không xa trong màu áo đội bóng thủ đô".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.