Cựu Tổng thống Trump cảnh báo về USD

18/08/2023 11:34 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang dẫn đầu đường đua của đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, cảnh báo USD đang đứng trên bờ vực mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Cựu tổng thống Trump cảnh báo về USD - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cách thức quản lý của chính quyền Mỹ đương nhiệm

AFP

Trả lời phỏng vấn Đài Fox Business hôm 17.8, ông Trump cảnh báo dân Mỹ rằng nước này đang tệ đi. "Chúng ta có quyền lực, nhưng quyền lực đó đang dần nhạt nhòa. Trên thực tế, điều đó có thể thấy được thông qua sự thể hiện của đồng tiền Mỹ (USD)".

Ông Trump cho rằng trong trường hợp USD mất đi vị thế đồng tiền dự trữ quốc tế, hậu quả còn lớn hơn là thua trận (trong bất kỳ cuộc chiến nào khác).

Trong khi ông cam đoan viễn cảnh trên không thể xảy ra dưới thời ông làm Tổng thống Mỹ, ông Trump cho rằng "giờ đây ai nấy đều nghĩ đến khả năng đó", đặc biệt là Trung Quốc.

"Bidenomics" có giúp Tổng thống Biden tái đắc cử?

Theo RT, tình trạng bất ổn hiện tại của nền kinh tế Mỹ và danh sách các quốc gia bị Mỹ cấm vận tiếp tục gia tăng đã góp phần vào xu hướng không ít nước từ bỏ dự trữ tiền tệ bằng USD.

Hồi đầu tháng 8, Fitch Ratings, một trong "tam đại gia" xếp hạng tín dụng của Mỹ, thông báo hạ xếp hạng nợ của Mỹ từ AAA xuống gấp đôi AA+, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Mỹ bị giáng cấp tín dụng xuống mức này.

Lý do là điều kiện tài chính và quản lý ngày càng tệ hơn, kèm theo là nợ công tiếp tục gia tăng và Mỹ có thể đối mặt khả năng vỡ nợ trong vài tháng tới.

Theo tính toán của Bộ Tài chính Mỹ, nợ công Mỹ hiện ở mức 32.660 tỉ USD.

Hồi tháng 6, trang tin U.S. News & World Report cho hay USD hiện chỉ chiếm 58% số dự trữ ngoại tệ trong các ngân hàng trung ương trên thế giới, tức mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ vàng tăng từ 11% cách đây 5 năm lên 15% theo số liệu gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.