Cựu tướng Cảnh sát biển bị đề nghị 15 - 17 năm tù vì nhận hối lộ

Trần Cường
Trần Cường
14/07/2022 11:24 GMT+7

Đại diện Viện Kiểm sát Bộ đội biên phòng đề nghị tuyên 2 cựu thiếu tướng Cảnh sát biển 15 năm tù và từ 15 - 17 năm tù vì nhận hối lộ để bảo kê buôn lậu xăng. Cùng vụ án, nhiều lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát biển, đồn biên phòng bị đề nghị từ 4 - 17 năm tù.

Sáng 14.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm xảy ra tại nhiều đơn vị cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.

Một số bị cáo tại phiên tòa

gia hân

Các bị cáo gồm: cựu đại tá Phùng Danh Thoại, cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị xét xử tội buôn lậu; cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cựu Phó chánh văn phòng, thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, bị xét xử tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép.

Các bị cáo Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng, cựu Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; cựu trung tá Nguyễn Thanh Lâm, cựu Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; cựu đại tá Phạm Văn Trên, cựu Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; cựu thượng úy Sơn Hoàng Ngự, cựu nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; cựu thiếu tá Lưu Thế Đức, cựu Phó đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; cựu thượng tá Lê Văn Phương, cựu Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh; và Nguyễn Văn An (em họ của Nguyễn Thế Anh), Phan Thị Xuân (vợ của Lê Xuân Thanh), Phạm Hồ Hải (đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ), cùng bị xét xử tội nhận hối lộ.

Bị cáo Cao Phước Hoài (nhân viên cây xăng Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM do Nguyễn Văn An quản lý) bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Đại diện Viện Kiểm sát Bộ đội Biên phòng đọc bản luận tội các bị cáo

hiếu cường

Nêu bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng tiếp tục cáo buộc bị cáo Phùng Danh Thoại thông qua quen biết đã góp 5 tỉ đồng với Phan Thanh Hữu cùng một số người khác để tổ chức buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng có giá trị hơn 2.700 tỉ đồng. Từ tháng 9.2019 đến tháng 2.2021, Thoại thu lợi 22,3 tỉ đồng thông qua hoạt động buôn lậu này. Hành vi của Thoại đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu.

Các bị cáo Nguyễn Thế Anh, Lê Xuân Thanh, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Trên,... đều có trách nhiệm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, nhưng vì tư lợi cá nhân, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ để bao che, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng. Trong đó, bị cáo Thế Anh nhận hối lộ 6,2 tỉ đồng và 560.000 USD, Thanh nhận 1,8 tỉ đồng, Minh nhận 6,9 tỉ đồng, Hùng nhận 6,3 tỉ đồng, Trên nhận hối lộ 1 tỉ đồng...

Đáng chú ý, khi biết đường dây buôn lậu của Hữu bại lộ, nhằm che giấu hành vi nhận hối lộ của mình, bị cáo Thế Anh đã gợi ý, đưa tiền cho Nguyễn Văn An trốn sang Lào. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Đại diện Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng cũng cho rằng đủ tài liệu, cơ sở xác định 10 bị cáo phạm tội nhận hối lộ và 1 bị cáo phạm tội không tố giác tội phạm.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tại phiên tòa

hiếu cường

Theo đại diện Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo nhận thức được việc buôn lậu là phạm pháp nhưng không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để tội phạm buôn lậu số lượng xăng lớn trong thời gian dài. Hành vi nhận hối lộ của các bị cáo phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kiểm sát viên lần nữa khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thế Anh chung thân về tội nhận hối lộ, 1 - 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, tổng hình phạt chung thân.

Các bị cáo Thoại từ 7 - 9 năm tù, An từ 17 - 18 năm tù, Lê Văn Minh từ 15 - 17 năm tù, Lê Xuân Thanh 15 năm tù, Xuân từ 24 - 36 tháng tù hưởng án treo, Hùng 17 năm tù, Trên 9 - 11 năm tù, Phương 3 - 4 năm tù, Hải 7 - 8 năm tù, Lâm từ 10 - 12 năm tù, Ngự và Hùng từ 4 - 5 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Riêng bị cáo Cao Phương Hoài, đại diện Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 6 - 7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo buộc, năm 2019, cựu đại tá Phùng Danh Thoại cùng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn (cùng trú TP.HCM) và một số người góp gần 54 tỉ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Biết bị cáo Lê Văn Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển một số tỉnh nên Hữu nhờ bị cáo Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Sau khi nhập xăng lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu liên lạc để báo cho bị cáo Lê Văn Minh biết để giúp đỡ, bảo kê cho các tàu chở hàng lậu không bị kiểm tra, bắt giữ.

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Văn Minh đã trực tiếp nhận và thông qua vợ, con để nhận của Hữu tổng số tiền 6,9 tỉ đồng nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu.

Đầu năm 2020, Hữu thông qua bị cáo Minh để làm quen và đặt vấn đề với cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh. Sau đó, hàng tháng, Hữu chỉ đạo con trai hối lộ cho ông Thanh dưới hình thức mang tiền đến nhà riêng đưa cho vợ ông Thanh, để ông Thanh bảo kê các tàu buôn lậu xăng của mình trên biển. VKS Quân sự T.Ư xác định, từ tháng 3.2020 đến tháng 1.2021, bị can Hữu đã giao 1,8 tỉ đồng cho con trai mình mang đến đưa cho vợ ông Thanh.

Ngoài hối lộ cho hai cựu thiếu tướng, đường dây buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu còn hối lộ nhiều lãnh đạo, cán bộ Đồn biên phòng, Cảnh sát biển để bao che, bảo kê cho việc làm trái pháp luật của mình.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ tổng số tiền hơn 34 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Văn Minh đã chủ động nộp hơn 7 tỉ đồng nhận hối lộ để khắc phục hậu quả; bị cáo Lê Xuân Thanh cùng vợ đã nộp gần 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.