Cựu vương Hy Lạp qua đời

12/01/2023 06:47 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin cựu vương Constantine II, vị vua cuối cùng của Hy Lạp, đã qua đời tại Athens vào ngày 10.1, hưởng thọ 83 tuổi.

Truyền thông Hy Lạp thông báo ông Constantine nhập viện vào tuần trước do gặp vấn đề hô hấp và qua đời sau một cơn đột quỵ.

Ông Constantine lên ngôi vào năm 1964 sau khi vua cha Paul băng hà. Triều đại của ông bị phủ bóng bởi những bất ổn chính trị và vào năm 1967, quân đội đảo chính để thiết lập chính quyền độc tài.

Cựu vương Hy Lạp Constantine II tại London hồi năm 2007

AFP

Vài tháng sau đó, ông Constantine chỉ huy một cuộc lật đổ bất thành và phải chạy sang Rome (Ý), sau đó chuyển đến London (Anh) vào năm 1974. Tháng 7.1974, chính quyền độc tài sụp đổ nhưng Hy Lạp cũng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, bãi bỏ chế độ quân chủ, chấm dứt vương triều do ông cố George I của ông Constantine lập nên từ năm 1863. Năm 1981, ông Constantine lần đầu quay về Hy Lạp để dự tang lễ mẹ. Năm 2013, ông chính thức về nước để sống.

Ông Constantine bị chính quyền Hy Lạp tước quốc tịch vào năm 1994 và tịch thu tài sản hoàng gia. Ông khởi kiện lên tòa án châu Âu nhưng chỉ được bồi thường 12 triệu euro vào năm 2002. Ông sử dụng hộ chiếu Đan Mạch để đi lại nhờ có gốc gác Hoàng gia Đan Mạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.