Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm tiêu thụ, làm tiền giả, tàng trữ súng đạn, ma túy

19/12/2022 22:58 GMT+7

Một nhóm 4 người vừa bị Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ cùng hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả.

Tối 19.12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa di lý về Đà Nẵng 4 nghi phạm trong đường dây làm tiền giả với số tiền tang vật thu giữ hơn 1,3 tỉ đồng.

4 nghi phạm gồm Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi), Nguyễn Như Phú (51 tuổi, cùng ngụ xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM), Đoàn Văn Dương (33 tuổi) và Hồ Văn Tiện (34 tuổi, cùng ngụ xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam).

Đoàn Văn Dương bị bắt

văn tiến

Trước đó, tối 26.11, Dương và Tiện điều khiển xe máy Honda SH màu vàng đến P.Mân Thái, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đưa 10,2 triệu đồng để mua của chị Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max.

Chị Phượng phát hiện 10 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng nên báo công an.

Nghi phạm Hồ Văn Tiện bị tạm giữ

Văn tiến

Đà Nẵng: Truy tìm 'trùm' đường dây sản xuất 600 triệu đồng tiền giả mỗi ngày

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng truy xét đến ngày 5.12, bắt được Dương và Tiện tại TP.HCM, thu giữ 62 triệu đồng tiền giả (124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng).

Qua đấu tranh, Dương và Tiện khai ra mua tiền giả từ Duyên và Phú. Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục bắt Duyên và Phú tại H.Bình Chánh (TP.HCM), thu giữ 3 gói ma túy, 3 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng hơn 1,3 tỉ đồng tiền mặt.

Nguyễn Như Phú

văn tiến

Nguyễn Thị Cẩm Duyên

VĂN TIẾN

Tại nhà trọ của Duyên và Phú, Công an TP.Đà Nẵng còn thu giữ nhiều máy móc như máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền giả, giấy ni lông… cùng nhiều giấy tờ giả khác.

Hiện 4 nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ các hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an TP.Đà Nẵng cũng kêu gọi đồng bọn của 4 nghi phạm là Huỳnh Quốc Thái (33 tuổi, quê quán Cai Lậy, Tiền Giang) ra trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.