Đà Nẵng: Cứu kịp thời một học sinh 12 tuổi bị đuối nước

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/02/2023 20:32 GMT+7

Công an xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) kịp phối hợp ứng cứu thành công một học sinh 12 tuổi bị đuối nước.

Chiều 9.2, nhờ được ứng cứu và xử lý sơ cấp cứu kịp thời, một học sinh 12 tuổi bị đuối nước ở khu vực xã Hòa Tiến đã được cứu sống.

Theo Công an xã Hòa Tiến, khoảng 15 giờ 45 cùng ngày, công an xã nhận được tin báo của người dân phát hiện em P.N.V.H. (12 tuổi, ngụ thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, học sinh trường THCS Nguyễn Phú Hường ở xã Hòa Tiến) bị đuối nước.

Khu vực em H. gặp nạn là hồ nước khu nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến. Nguyên do em H. ra hồ chơi, bất cẩn trượt chân xuống hồ.

Đà Nẵng: Cứu kịp thời một học sinh 12 tuổi bị đuối nước - Ảnh 1.

Em P.N.V.H. bị đuối nước, được lực lượng công an xã và người dân cứu sống kịp thời

NGUYỄN TÚ

Công an xã lập tức điều động 3 cán bộ, chiến sĩ là Ngô Ngọc Phú, Trần Quang Vinh và Trần Hữu Tuyết khẩn trương đến hiện trường, cùng anh Nguyễn Đức Thuận (32 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, người địa phương) tham gia cứu vớt.

Lúc này, em H. đã chìm hẳn dưới nước. Lực lượng tìm kiếm đã lặn xuống lòng hồ, phát hiện và đưa em H. lên bờ. Các cán bộ, chiến sĩ và người dân đã hô hấp nhân tạo, cấp cứu thành công, em H. dần hồi tỉnh.

Sau đó, lực lượng cấp cứu y tế đến hiện trường, tiếp tục chăm sóc và đưa học sinh bị đuối nước vào bệnh viện theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.