Đà Nẵng: Xử phạt nhiều xuồng hơi chở khách ngắm san hô ở Sơn Trà trái phép

Huy Đạt
Huy Đạt
30/05/2022 18:47 GMT+7

Một số người dân hoán cải ghe máy, xuồng hơi để chở khách ngắm san hô trái phép tại bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lực lượng chức năng đã ra quân lập biên bản, xử phạt chủ phương tiện.

Ngày 30.5, thiếu tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), cho biết các đội, trạm tuần tra thuộc Đồn biên phòng Sơn Trà liên tiếp xử lý hàng loạt trường hợp sử dụng ghe máy, xuồng hơi… hoán cải để chở khách du lịch lặn ngắm san hô, câu cá trên biển trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, chiều 29.5, Đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp với Thủy đoàn I (Cục CSGT) tuần tra, phát hiện và xử lý 3 phương tiện là ghe máy, xuồng hơi đang chở khách du lịch lặn ngắm san hô trái quy định. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 8,5 triệu đồng.

Người dân sử dụng xuồng hơi chở khách lặn ngắm san hô trái phép ở bán đảo Sơn Trà bị lực lượng chức năng xử phạt
Đ.X

Theo Ban chỉ huy Đồn biên phòng Sơn Trà, từ ngày 30.4 đến nay, Đồn biên phòng Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp sử dụng các phương tiện hoán cải để chở du khách lặn san hồ tại khu vực bán đảo Sơn Trà với tổng số tiền 16 triệu đồng. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các chủ phương tiện viết cam kết không tái phạm.

Cũng theo Ban chỉ huy Đồn biên phòng Sơn Trà, thời gian gần đây nhiều người đã tự ý cải hoán các phương tiện để thu lợi từ hoạt động du lịch đường biển xung quanh bán đảo Sơn Trà và các điểm du lịch đường thủy tại Đà Nẵng. Việc chở khách trái phép bằng các phương tiện hoán cải luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn đối với du khách.

Đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp với Thủy đoàn I (Cục CSGT) trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực bán đảo Sơn Trà đã phát hiện, xử lý nhiều phương tiện chở khách lặn ngắm san hô trái phép

Đ.X

Các phương tiện chở khách trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ, xử phạt theo quy định

Đ.X

Ban chỉ huy Đồn biên phòng Sơn Trà đã chỉ đạo các đội, trạm kiểm soát biên phòng có kế hoạch tăng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện vi phạm.

Hiện tại, cơ quan chức năng cũng có nhiều biện pháp tuyên truyền đến du khách khi tham quan TP.Đà Nẵng không tham gia các hoạt động ngắm san hô để tránh rủi ro, gây hậu quả đáng tiếc. Thêm nữa, việc lặn ngắm san hô không phép, không đúng địa điểm còn có nguy cơ gây chết san hô, hủy hoại đa dạng sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.