Đại diện Viện KSND TP.HCM nói gì khi bị hại Công ty Alibaba vẫn muốn nhận đất?

15/12/2022 14:50 GMT+7

Trong phần thẩm vấn, nhiều bị hại Công ty CP địa ốc Alibaba vẫn mong muốn nhận lại đất. Đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết, nếu bị hại muốn đòi đất như mong muốn, có thể khởi kiện dân sự.

Sau 1 ngày tạm nghỉ, ngày 15.12, TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn người bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) liên quan bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm.

Chống nạng tới phiên tòa Alibaba: “Đến bây giờ tôi vẫn phải trả nợ”

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

NHẬT THỊNH

Công ty Alibaba bán dự án không có thật

Theo cáo trạng, Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên và mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. CQĐT đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

Trong sáng nay, HĐXX đã thẩm vấn các bị hại trong dự án Alibaba Long Thành Capital. Theo cáo trạng, dự án này được Luyện "vẽ" trên 17.919 m2 đất nông nghiệp tại TT.Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai. Luyện đã chỉ đạo đồng phạm thiết kế bản vẽ 1/500 khu đất này thành 107 nền và quảng cáo bán thị trường.

Tương tự 2 ngày thẩm vấn trước, có hàng trăm bị hại đến tòa, xếp hàng để cập nhật thông tin, làm thủ tục tham gia xét hỏi. Hầu hết các bị hại đều mong được nhận lại tiền đã đầu tư vào các “dự án” của Công ty Alibaba, song một số bị hại vẫn muốn nhận lại đất, dù là đất nông nghiệp.

Bị hại N.L.K trình bày, đầu tư 4 nền đất tại dự án Alibaba Long Thành Capital và mong muốn nhận đất.

Ngày 15.12, rất đông bị hại đến tòa tham gia phiên xét xử

NHẬT THỊNH

Đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) hỏi bị hại K. về điều kiện thỏa thuận thực hiện hợp đồng và cam kết của Công ty Alibaba. Bị hại K. trình bày, tại thời điểm mua, bà biết rõ là đất nông nghiệp và Công ty Alibaba cam kết đất này sẽ thành đất ở. "Tôi có đi xem đất, được cho biết là trong thời hạn 1 năm sẽ làm các thủ tục chuyển đổi đất thổ cư", bị hại K. nói.

Bị hại đối đáp với Viện KSND TP.HCM về những dự án đã đầu tư vào Công ty Alibaba

"Dự án mà Công ty Alibaba quảng cáo, hiện tại cơ quan chức năng xác định không có dự án đó. Đất không được chính quyền quy hoạch đất ở. Bị hại có ý kiến gì ?", VKS đặt câu hỏi. Bị hại K. trình bày: "Đất dự án là nông nghiệp và nằm trong diện quy hoạch của H.Long Thành. Tôi chấp nhận lấy đất, dù là đất nông nghiệp".

VKS phân tích, trong hợp đồng thỏa thuận là đất ở, tuy nhiên, đến tại thời điểm mở phiên tòa vẫn là đất nông nghiệp; các cơ quan nhà nước chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất… "Đối tượng trong hợp đồng không có thật thì bị hại có từ chối quyền của mình không ?", VKS hỏi tiếp. “Tôi không từ chối. Tuy nhiên, tôi có được cho xem các sổ đất của Alibaba trong dự án trước khi xuống tiền mua”, bị hại K. trả lời.

Bị hại đến bàn thư ký làm thủ tục, cập nhật thông tin

NHẬT THỊNH

VKS cho biết, tại 4 nền đất của bị hại, cơ quan chức năng đã xác định không phải là đất ở, nhà nước không cấp phép cho những nền đất này trở thành đất ở. "Trong trường hợp bị hại xác định chỉ nhận đất ở mà HĐXX xác định không có đối tượng đất ở như bị hại đã ký để giao cho bị hại, bị hại có quyền khởi kiện dân sự trong một vụ án khác để đòi bằng được đất như mong muốn của mình", công tố viên nói.

Chiều nay, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị hại.

Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty AlibabaTòa ngừng nhận đơn của bị hại từ trưa 16.12
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.