Đài đuốc sân Mỹ Đình được ‘chạy thử’ và thắp lửa thành công trước SEA Games 31

14/04/2022 13:35 GMT+7

Là công trình rất quan trọng của Khu liên hợp thể thao quốc gia, đài đuốc sân Mỹ Đình sẽ trở thành điểm nhấn ấn tượng trong lễ khai mạc đại hội vào tối 12.5. Ban Tổ chức đã cho ‘chạy thử’ để kiểm tra độ an toàn.

Theo kịch bản dự kiến của lễ khai mạc SEA Games 31, sau phần lễ và phần hội, sự kiện đêm 12.5 sẽ được tiếp nối bằng nghi thức không thể thiếu được của các đại hội thể thao lớn – màn thắp sáng đài lửa tại nơi diễn ra lễ khai mạc.

Sau lễ diễu hành của 11 đoàn tham dự (31 người/đoàn, tượng trưng cho SEA Games 31), Thủ tướng Chính phủ tuyên bố khai mạc đại hội. Tiếp đó, ngọn đuốc được 8 VĐV truyền tay và thắp lên đài lửa, báo hiệu SEA Games 31 chính thức bắt đầu.

Lửa cháy tốt

HOÀNG QUÂN

Đài đuốc sân Mỹ Đình

NHẬT DUY

Cột đuốc và đài lửa của sân Mỹ Đình thời gian qua đã được nâng cấp, sửa chữa. Đây là các hạng mục nằm trong toàn bộ gói dự án cải tạo khu liên hợp thể thao quốc gia phục vụ cho SEA Games 31. Vì 19 năm chưa được tái sử dụng (kể từ SEA Games 22 năm 2003), đài lửa đã bị mục nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên của Bộ VH-TT-DL (đơn vị được giao phụ trách cải tạo khu liên hợp) đã tiến hành sửa chữa.

Chạy thử đài đuốc và lửa đã được thắp

HOÀNG QUÂN

Mới đây, trong cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, lễ khai mạc là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần mang lại thành công chung của SEA Games 31. Do vậy, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chi tiết và hoàn thành nhanh chóng khâu chuẩn bị, đảm bảo không để xảy ra sai sót. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình kiểm tra kỹ đài đuốc, tiến hành chạy thử…

"Chương trình cần được chuẩn bị chỉn chu, đảm bảo không xảy ra lỗi. Phải xác định đây là trách nhiệm của chúng ta, phải làm quyết liệt, làm đến nơi đến chốn. Nếu làm không tốt sẽ có lỗi với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lưu ý.

Khu liên hợp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên vừa cho đài lửa hoạt động thử. Đường dẫn khí đốt (ga) đã hoạt động tốt, lên lửa. Ban Tổ chức dự kiến sẽ cho chạy thử vài lần nữa, để khi sự kiện chính thức diễn ra, mọi việc sẽ thuận lợi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, đoàn thể thao Việt Nam đã lập danh sách các thành viên tham gia các nghi thức quan trọng của lễ khai mạc SEA Games. Trong đó, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ châm ngọn đuốc tại đài lửa tại sân Mỹ Đình.

Tham gia màn rước đuốc còn có 8 cựu VĐV và VĐV, gồm Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn - Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Bùi Thị Thu Thảo - Quách Thị Lan (đều của đội điền kinh), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ). VĐV đấu kiếm Nguyễn Thành An sẽ cầm cờ cho đoàn Việt Nam khi diễu hành. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đọc tuyên thệ dành cho VĐV còn trọng tài bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa đọc tuyên thệ dành cho đội ngũ cầm cân nẩy mực.

12 VĐV cùng cầm cờ đại hội, dự kiến gồm: Trần Hưng Nguyên (bơi), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo (đua thuyền), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Tâm (quyền anh), Trần Đình Nam (pencak silat) và VĐV dự bị là Nguyễn Văn Trí (pencak silat).

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra trong 120 phút, từ 19 giờ ngày 12.5 do nghệ sĩ Trần Ly Ly làm tổng đại diễn chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.