Đại nội Huế mở cửa miễn phí để người dân và du khách vào ngắm... cây cảnh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/04/2023 08:38 GMT+7

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách có thể xem triển lãm "Cây kiểng và phong lan ba miền" tại khu vực Hoàng cung (Đại nội Huế ), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí 3 đêm.

Đại nội Huế sẽ 'xả cổng' để người dân và du khách vào ngắm 'Bonsai' - Ảnh 1.

Một số tác phẩm Bonsai đang được trưng bày trong Đại nội Huế

BẢO MÌNH

Theo đó, thời gian mở cửa từ 19 - 22 giờ từ ngày 27 - 29.4. Người dân và du khách vào tham quan triển lãm được ra vào hai cổng Chương Đức và Hiển Nhơn. Các phương tiện đi lại sẽ gửi tại bãi xe Nam Xương và Nam Thắng.

Triển lãm "Cây kiểng và hoa phong lan ba miền" nằm trong khuôn khổ các chương trình lễ hội Mùa hạ của Festival Huế năm 2023 với chủ đề "Kinh thành tỏa sáng", sẽ kéo dài từ 27.4 - 2.5 tại khu vực Hoàng cung - Đại nội Huế.

Triển lãm là dịp để các nghệ nhân cây kiểng và hoa phong lan ba miền mang những tác phẩm cây kiểng nghệ thuật, hoa phong lan hội tụ trong không gian vườn Thượng uyển của Hoàng cung Huế.

Thông qua đó, các nghệ nhân có dịp trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước về các tác phẩm cây kiểng và hoa phong lan tinh túy nhất, mang tính đặc trưng cho từng vùng miền. Đồng thời, trưng bày các tác phẩm để phục vụ người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

Đại nội Huế sẽ mở cửa miễn phí để người dân và du khách vào ngắm... cây cảnh - Ảnh 2.

Đại nội Huế được mở cửa miễn phí trong 3 ngày

BÙI VĂN HẢI

Đại nội Huế từng mở cửa cho du khách tham quan vào ban đêm trước đây với tuyến Ngọ Môn - Thế Miếu - sân điện Thái Hòa - Tả Hữu Vu - vườn Thiệu Phương..., cùng với đó là Hoàng Cung được chiếu sáng nghệ thuật, tổ chức nhiều chương trình biểu diễn.

Tuy nhiên, lần mở cửa này, khách chỉ vào ngắm cây cảnh và đi ra, không có bất kỳ tuyến tham quan nào được mở cũng như không tổ chức các chương trình nghệ thuật.

Hoàng Thành và Tử Cấm thành (gọi chung là Hoàng Cung hay Đại nội) được bắt đầu khởi công xây dựng vào mùa hè năm 1804. Trên địa bàn chung của Hoàng Thành và Tử Cấm Thành có khoảng 100 công trình kiến trúc các loại và lớn nhỏ khác nhau như cung điện, lầu gác, nhà cửa, miếu thờ, cầu, hồ ao...

Công trình được công nhận là di tích cấp quốc gia (loại hình kiến trúc nghệ thuật) theo Quyết định số 54-VH/TTQĐ ngày 29/4/1997 của Bộ Văn hóa và Thông tin.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.