Đắk Lắk: Tạm giữ thanh niên đánh đập, nhốt các cô gái phục vụ quán karaoke

21/03/2021 17:53 GMT+7

3 cô gái phục vụ quán karaoke bị một thanh niên đánh đập, nhốt trong phòng trọ. Công an đã tạm giữ thanh niên này để điều tra, xử lý.

Liên quan vụ các cô gái phục vụ quán karaoke bị đánh đập, giam giữ trái phép trên địa bàn, ngày 21.3, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Thành Đạt (18 tuổi, trú xã Ea Ktur, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.
Trước đó, tối 19.3, người dân báo tin đến cơ quan chức năng có 3 cô gái bị đánh, nhốt trong một phòng trọ ở hẻm nhỏ trên đường Y Moan, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột.
Công an TP.Buôn Ma Thuột đã cử tổ công tác đến kiểm tra, bắt quả tang Đạt đang giữ trái phép 3 cô gái trong phòng trọ. Công an đã đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan công an, 3 cô gái khai là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, do Đạt "chăn dắt".
Các cô gái cùng cho biết do quen một người tên Kiều trên mạng xã hội Facebook, được người này giới thiệu làm nhân viên phục vụ karaoke. Cả ba về ở cùng phòng trọ do Đạt quản lý, hằng ngày khi có khách ở các quán karaoke yêu cầu thì Đạt chở đi phục vụ và các cô gái đem tiền về đưa hết cho Đạt. Mỗi ngày, Đạt chỉ cho các cô gái ăn một bữa vào 3 giờ chiều.
Gần đây, cả 3 cô gái bỏ đi ra Hà Nam làm việc, sau đó quay về thì Đạt ra bến xe đón đưa về phòng trọ rồi đánh, nhốt trong phòng 2 ngày. Đạt khai nhận do bực tức việc 3 cô gái tự ý bỏ đi làm nơi khác nên đã đánh đập rồi khóa trái cửa nhốt họ bên trong phòng trọ.
Vụ việc 3 cô gái phục vụ quán karaoke bị đánh đập đang được công an làm rõ để xử lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.