Đắk Lắk: Thiếu niên 17 tuổi mất tích khi đi câu cá trên sông

08/07/2023 10:43 GMT+7

Thấy nước cạn, một thiếu niên tại Đắk Lắk ra giữa sông câu cá. Không may, khi nước từ thượng nguồn đổ về, thiếu niên không kịp lên bờ, bị cuốn trôi mất tích.

Ngày 8.7, tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang tích cực tìm kiếm một thiếu niên mất tích sau khi đi câu cá ở sông Sêrêpốk.

Trước đó, vào chiều ngày 2.7, em N.D.B.N (17 tuổi, ngụ xã Ea Sô, H.Ea Kar, Đắk Lắk) cùng 2 người bạn đến câu cá trên sông Sêrêpốk, khu vực phía hạ nguồn thủy điện Đray Hling.

Thời điểm đi câu, do mực nước sông cạn nên em N. ra giữa sông. Một lúc sau, nước ở thượng nguồn đổ về mạnh, em N. không kịp lên bờ và bị nước sông cuốn trôi, mất tích.

Đắk Lắk: Thiếu niên mất tích khi đi câu cá trên sông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân trên sông Sêrêpốk.

CÔNG AN CUNG CẤP

Bà N.T.T (mẹ của em N.) cho biết, sau khi nhận tin con trai bị nước cuốn, bà đã báo tin đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đã 6 ngày qua vẫn chưa tìm thấy tung tích con trai.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, sau khi nhận tin, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tích cực triển khai tìm kiếm nạn nhân. Dù vậy, khu vực nạn nhân mất tích có địa hình hiểm trở, nhiều cây cối, mõm đá, nhiều đoạn nước chảy xiết, có độ sâu hàng chục mét, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. "Hiện chúng tôi vẫn cử lực lượng, phương tiện túc trực tại hiện trường, tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân", lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.