Đắk Nông: Bắt 2 nhóm cho vay lãi nặng

29/10/2023 12:31 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn, bắt giữ các nghi phạm liên quan.

Ngày 29.10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa triệt phá 2 băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn, bắt giữ nhiều nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, chiều 27.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Đào Văn Khắc (37 tuổi), Đào Văn Cương (36 tuổi, cùng ngụ H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khám xét chỗ ở của 2 nghi phạm, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, giấy tờ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Đắk Nông: Triệt phá 2 vụ cho vay nặng lãi, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan  - Ảnh 1.

Đào Văn Khắc và Đào Văn Cương tại trụ sở công an

HỒNG LONG

Theo cơ quan công an, Đào Văn Khắc và Đào Văn Cương đến tỉnh Đắk Nông hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi từ tháng 6.2023. Các nghi phạm sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền. Khi người dân có nhu cầu vay tiền và liên hệ thì các nghi phạm gặp trực tiếp, kiểm tra hoàn cảnh kinh tế của người vay.

Khắc, Cương chỉ cho vay đối với những người có nghề nghiệp ổn định và có hoạt động kinh doanh buôn bán. Hình thức cho vay là trả góp theo ngày, số tiền cho vay dao động từ 5 - 100 triệu đồng/lần vay.

Khi vay tiền, người vay phải chịu chi phí làm thủ tục từ 250.000 đồng - 2,5 triệu đồng và chịu lãi suất tương đương 365%/năm. Các nghi phạm sử dụng ứng dụng trên trang web để quản lý số tiền cho vay, số người vay và nhắc nhở trả nợ đối với các trường hợp quá hạn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6.2023 đến nay, Khắc, Cương đã cho 169 lượt người vay với tổng số tiền vay hơn 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Đắk Nông: Triệt phá 2 vụ cho vay nặng lãi, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan  - Ảnh 2.

Bị can Bạch Thành Lâm tại cơ quan điều tra

HỒNG LONG

Trước đó, ngày 24.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bạch Thành Lâm (32 tuổi), Vũ Văn Hạnh (39 tuổi, cùng ngụ H.Đắk Glong, Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Đắk Nông: Triệt phá 2 vụ cho vay nặng lãi, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan  - Ảnh 3.

Bị can Vũ Văn Hạnh tại cơ quan điều tra

HỒNG LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2022 đến khi bị bắt, Bạch Thành Lâm và Vũ Văn Hạnh đã cho một số người dân trên địa bàn H.Đắk Glong vay tiền với lãi suất 180%/năm; thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng. Khi người vay chậm trả tiền thì các bị can sẽ đe dọa dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản.

Hai vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra. Công an tỉnh Đắk Nông phát thông báo những người vay tiền của 2 nhóm trên cần liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn, giải quyết.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.