Đâm chết người vì cho rằng hàng xóm ném đá lên mái nhà

Phạm Đức
Phạm Đức
26/12/2023 18:24 GMT+7

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng dao đâm chết hàng xóm, vì cho rằng người này ném đá lên mái tôn nhà mình.

Ngày 26.12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Thức (51 tuổi, ngụ tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) mức án chung thân về tội giết người. Bị cáo Thức chính là thủ phạm dùng dao đâm chết hàng xóm vì cho rằng nạn nhân ném đá lên mái tôn của nhà mình.

Đâm chết người vì cho rằng hàng xóm ném đá lên mái nhà- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Đình Thức tại phiên toà

TÂN KỲ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, Thức và ông Quách Trọng B. (70 tuổi) là hàng xóm. Vào khoảng 19 giờ ngày 6.8, Thức đang ở nhà thì nghe một tiếng "bộp" trên mái tôn nhà mình.

Nghĩ rằng có ai đó ném đá lên nên Thức đã lấy 1 con dao đi ra đứng trước cổng và nhìn xung quanh thì thấy ông B. đang nói chuyện với 1 người đàn ông khác trước cổng nhà.

Nghi ngờ ông B. ném đá vào nhà mình nên Thức đã dùng dao nhọn đâm 4 nhát vào người hàng xóm khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ. Ông B. sau đó được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do bị mất máu cấp.

Sau khi gây án, Thức tiếp tục vào nhà lấy 1 cái kéo mang theo để phòng thân và bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn, Thức cầm kéo đâm một nhát trúng vào vùng lưng của 1 người hàng xóm khác khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.

Đến tối ngày 11.8, Thức bị Công an H.Lộc Hà bắt giữ khi đang lẩn trốn ở bãi cát thuộc nghĩa trang Chân Tiên (xã Thịnh Lộc).

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo Thức đặc biệt nghiêm trọng, cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt Thức mức án chung thân về tội giết người.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 26.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.