Đâm người khác gây thương tật, lãnh án 13 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/09/2023 21:31 GMT+7

Dùng cây xăm gạo đâm người khác gây thương tật tỷ lệ 73%, người đàn ông ở Sóc Trăng bị tòa tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người.

Chiều 29.9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bá (41 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 2, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) 13 năm tù về tội giết người. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 60 triệu đồng.

Sóc Trăng: Truy sát nạn nhân bằng cây xăm gạo, lãnh án 13 năm tù  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Bá tại phiên tòa sơ thẩm

C.T.V

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 16.7.2022, sau khi uống rượu, Bá chạy xe máy chở Võ Thanh Toàn đến nhà bà Đỗ Thị Thưa (ngụ cùng địa phương). Đến nơi, thấy một số người đang ngồi uống rượu trong nhà, cả hai vào tham gia.

Khoảng 15 phút sau, mọi người nghỉ nhậu, Bá và Toàn lấy xe đi đến xã Hòa Tú 1, H.Mỹ Xuyên nhậu tiếp. Khi vừa ra đường, cả hai gặp Dương Văn Nhí, Trần Quốc Trạng và Lâm Hoàng Dự (ngụ cùng địa phương) chạy xe máy đến.

Lúc này, trong nhóm của Nhí có người chửi thề dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau với Bá. Bị Dự dùng tay đánh trúng vào mặt, Bá tức giận mở cốp xe lấy cây xăm gạo đâm vào vùng bụng và lưng của Dự.

Dự được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Do các vết thương quá nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ chữa trị. Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tật của Dự là 73%.

HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng nhận định, hành vi của Bá là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện bản chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự ở địa phương nên cần phải xử lý nghiêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.