Dẫn dắt đội U.23 Việt Nam song song ông Troussier, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?

13/07/2023 13:56 GMT+7

Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt một đội tuyển U.23 song song với đội U.23 Việt Nam chính thức của ông Troussier.

Theo đó, đội tuyển U.23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sẽ là những gương mặt tiềm năng ở độ tuổi dưới 20. Bởi vì HLV người Khánh Hòa là hiểu tường tận lứa cầu thủ này khi đã dẫn dắt các đội trẻ từ U.17, U.20 trong vài năm trở lại đây.

Bên cạnh việc tạo cơ hội cọ xát cho nhiều cầu thủ trẻ ở các giải đấu lớn, đội U.23 của HLV Hoàng Anh Tuấn còn được xem là một nơi sàng lọc lý tưởng cho đội U.23 chính thức của ông Troussier. Nhiều cầu thủ trẻ tuổi nhưng có tố chất, trưởng thành sớm sẽ có động lực để phấn đấu, cố gắng thể hiện bản thân để lọt vào mắt xanh của vị HLV người Pháp.

Theo đó, đội U.23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn nắm sẽ thi đấu các giải như U.23 Đông Nam Á tại Thái Lan và ASIAD 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc vào giai đoạn cuối năm 2023. HLV từng đưa U.20 Việt Nam dự U.20 World Cup năm 2017 cho rằng, “đích đến” của các giải đấu trẻ là phát hiện ra những cầu thủ có đủ tố chất để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Dẫn dắt đội U.23 Việt Nam song song ông Troussier, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì? - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ

PHƯƠNG MINH

“Tôi nghĩ, nhiệm vụ của tôi là huấn luyện các cầu thủ, còn thành tích sẽ dành cho đội tuyển quốc gia. Sau các giải đấu, những đội tuyển trẻ sẽ cung cấp nguồn cầu thủ chất lượng cho đội tuyển lớn. Tất nhiên, không có chuyện mình mang lực lượng không phải mạnh nhất là muốn đá sao cũng được. Các cầu thủ trẻ cần ý thức rằng đây là cơ hội để họ có thể tiến đến đội tuyển quốc gia sau này và phải cố gắng. Còn thành tích ra sao, nỗ lực đến mức độ nào thì chúng ta cũng cần phải đánh giá ở nhiều góc độ. Đích đến là tìm kiếm được các gương mặt thật sự có tiềm năng cho đội tuyển quốc gia sau này, đó là điều quan trọng nhất”, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

HLV gốc Khánh Hòa cũng dẫn chứng lại việc các đội tuyển trẻ Việt Nam dù phải dừng chân sớm, gây thất vọng ở các giải đấu khu vực nhưng không ít cầu thủ trong số đó đã trưởng thành và có bước tiến trong sự nghiệp khi được gọi lên đội tuyển quốc gia. “Cách đây vài năm, U.18 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng Đông Nam Á vài lần. Nhưng những cầu thủ có triển vọng ở thời điểm đó cũng đã trưởng thành và được tuyển chọn lên U.23 Việt Nam, như Công Đến hay Văn Đô. Nghĩa là không có những bài học từ giải trẻ, các cầu thủ làm sao có thể tiến bộ và trưởng thành như ngày hôm nay", ông Tuấn cho biết.

"Chúng ta cứ hình dung việc tham dự đấu trường Đông Nam Á hay ASIAD là những bài kiểm tra cho đội tuyển trẻ. Thông qua đó, việc sàng lọc nhân tố cho đội tuyển quốc gia trong tương lai sẽ được thực hiện. Đội U.23 Việt Nam có thể không đạt thành tích như kỳ vọng ở giải sắp tới. Nhưng quan trọng là sau đó, đội tuyển quốc gia hay U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tại giải U.23 châu Á, vòng loại World Cup như thế nào”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Dẫn dắt đội U.23 Việt Nam song song ông Troussier, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì? - Ảnh 2.

Gần nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn nắm đội U.17 Việt Nam dự VCK U.17 châu Á 2023 ở Thái Lan

HẬU HOÀNG

Về việc có nhiều CLB hay giữ cầu thủ giỏi của mình ở lại để thi đấu và không đồng ý nhả quân cho đội tuyển trẻ quốc gia, HLV Hoàng Anh Tuấn nêu quan điểm: “Đối với bản thân tôi, đó là chuyện bình thường. Chúng ta cũng phải san sẻ với CLB. Họ cũng có mục tiêu về thành tích. Việc những cầu thủ trẻ được thi đấu trong môi trường có áp lực như vậy là điều tốt. Suy cho cùng, vấn đề cốt lõi là cầu thủ trẻ phải được ra sân nhiều hơn. V-League tất nhiên là môi trường rất tốt, sau đó là hạng nhất rồi kế đến là hạng nhì”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.