Dàn sao trẻ của ông Troussier có tỏa sáng ở V-League?

01/12/2023 12:46 GMT+7

Những trận đấu ở V-League là bài kiểm tra cho bước tiến bộ của những tài năng trẻ đang được HLV Troussier trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ trẻ đá bao nhiêu phút?

Sau 3 đợt tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu và vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có 1 tháng "giải tán", trước khi trở lại chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Đây là khoảng thời gian các học trò trò HLV Philippe Troussier sẽ tìm kiếm sự tích lũy, tiến bộ từ V-League. Phong độ của các cầu thủ ở giải đấu quốc nội sẽ góp phần định hình diện mạo của đội tuyển ở những giải đấu quan trọng trước mắt.

Trong đó, việc những cầu thủ trẻ đang được HLV Troussier tin tưởng như Thái Sơn, Minh Trọng, Tuấn Tài, Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn... được sử dụng với mật độ, tần suất ra sao đóng vai trò rất quan trọng với chiến lược dùng người của nhà cầm quân người Pháp.

Dàn sao trẻ của ông Troussier có tỏa sáng ở V-League? - Ảnh 1.

Tuấn Tài (giữa) đá chính 3 trận cho CLB Thể Công Viettel mùa này

VPF

Các cầu thủ trẻ được thử thách liên tục ở CLB để thăng tiến về chuyên môn cũng như chất quái, HLV Troussier mới có đủ "nguyên liệu" để đúc khuôn lối chơi kiểm soát vốn chỉ đang trong giai đoạn thành hình, còn rất nhiều điều cần hoàn thiện.

Trong trường hợp các tài năng trẻ chỉ được thi đấu kiểu nhỏ giọt, thì dù được tạo điều kiện thế nào ở đội tuyển quốc gia, Thái Sơn cùng đồng đội cũng rất khó bứt phá. Bởi xét cho cùng, sân chơi cấp CLB mới là môi trường nâng tầm cầu thủ, còn đội tuyển quốc gia chỉ là nơi tận dụng tiềm năng ấy.

HLV Troussier chia sẻ: "Về cầu thủ trẻ, các bạn có thể thấy một số ngôi sao tiềm năng đã thi đấu hào hứng và tích cực như Đình Bắc, Văn Khang. Nhưng ở V-League, họ có thời gian ra sân rất hạn chế. Nếu có tiềm năng mà không thi đấu thì không thể phát triển được.

Nhiều cầu thủ trẻ ở V-League có tiềm năng to lớn, nhưng kể cả tiềm năng của họ có như Messi thì cũng không được đá. Môi trường V-League vốn ưu ái cầu thủ kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng ở CLB. Khi Văn Khang, Đình Bắc trở về CLB, họ sẽ lại dự bị. Hoặc Thanh Nhàn sẽ đá hạng nhất".

Theo thống kê, trong các cầu thủ dưới 23 tuổi ở đội tuyển Việt Nam, 3 cầu thủ ra sân thường xuyên nhất ở V-League gồm Thái Sơn (3 trận, 260 phút), Tuấn Tài (3 trận, 262 phút) và Minh Trọng (3 trận, 228 phút).

Đây cũng là 3 tài năng trẻ được ông Troussier trọng dụng nhất ở đội tuyển Việt Nam, khi đá chính 4 trận gần nhất, trong đó có 2 trận ở vòng loại World Cup 2026.

Dàn sao trẻ của ông Troussier có tỏa sáng ở V-League? - Ảnh 2.

HLV Troussier đến sân đều đặn để đánh giá cầu thủ

MINH TÚ

Nhóm các cầu thủ như Văn Toản (3 trận, 192 phút), Tuấn Dương (2 trận, 180 phút), Đình Bắc (2 trận, 140 phút) có số phút ra sân ít hơn, nhưng vẫn là con số đáng khích lệ.

Có đôi chút đáng lo là trường hợp của Văn Khang (2 trận, 73 phút) trong màu áo CLB Thể Công Viettel, hay Thanh Nhàn dù đá trọn 270 phút từ đầu giải ở CLB PVF - Công an Nhân dân, nhưng lại chỉ chơi ở giải hạng nhất, và cũng chưa có bàn thắng nào dù ở mùa trước, anh là vua phá lưới.

Đã có số lượng, giờ cần chất lượng

Nhìn chung, V-League 2023 - 2024 đang cởi mở hơn với cầu thủ trẻ. Với màn trình diễn khả quan thời gian qua ở đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ càng có thêm cơ hội ra sân ở CLB.

Tuy nhiên, số lượng phải đi kèm chất lượng. Tức là bên cạnh ra sân nhiều, cầu thủ cần có những trận đấu tốt, ghi dấu ấn cụ thể. Nhưng điều này chưa xảy ra, khi "vai chính" ở hầu hết CLB vẫn thuộc về ngoại binh hoặc ngôi sao dạn dày kinh nghiệm.

Mùa trước, Thái Sơn giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất V-League, còn Đình Bắc là ngôi sao trẻ sáng nhất ở giải hạng nhất. Đây là bước đệm đưa cả hai lên đội tuyển, nhưng để duy trì phong độ với những sao trẻ không phải chuyện đơn giản.

Dàn sao trẻ của ông Troussier có tỏa sáng ở V-League? - Ảnh 3.

Thái Sơn (phải) trưởng thành khi được HLV Popov tin tưởng

VPF

Văn Khang được đôn lên chơi ở V-League từ năm 2022, nhưng tính tới trước mùa này, cầu thủ của CLB Thể Công Viettel mới có 9 trận ra sân, chỉ 1 trận trong số đó là đá chính.

Đây là thực tế khốc liệt, rằng dù cầu thủ trẻ được đá nhiều hơn, nhưng để có chỗ đứng, các học trò của HLV Troussier phải thực sự xuất sắc.

Ở V-League hiện nay, SLNA, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội và HAGL là những đội hiếm hoi thực sự "mở cửa" cho các cầu thủ trẻ, chiếm 28,5% trong các đội dự giải. Các đội còn lại vẫn dùng trẻ, nhưng ở mức độ cầm chừng bởi hai nguyên do.

Thứ nhất là áp lực thành tích, như một cựu HLV V-League từng nói: "Ghế HLV có thể đổi chủ chỉ sau vài trận đấu không tốt, nên không nhiều người mạo hiểm". Thứ hai, chất lượng đào tạo của các đội nhìn chung chưa cao, để tạo ra những tài năng sẵn sàng thế chỗ đàn anh.

Khi ấy, các CLB sẽ phải ưu tiên phương án an toàn, tức là trọng dụng cầu thủ kinh nghiệm trước, khi đã ở thế an toàn tại V-League mới tính chuyện trẻ hóa đội hình.

Củng cố chỗ đứng ở CLB là con đường duy nhất để những học trò trẻ của HLV Troussier thăng tiến ở đội tuyển quốc gia. Rất khó cho các "măng non" ở đội tuyển nếu thiếu bàn đạp từ CLB.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.