Dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người

Liên Châu
Liên Châu
15/11/2022 04:01 GMT+7

Theo Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tại VN, hôm nay 15.11, quy mô dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người.

Đây là dấu mốc quan trọng với nhiều thách thức trước mắt nhưng đồng thời cũng cho thấy thành quả trong việc giảm được tỷ lệ nghèo đói và đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Thế giới đang có dân số đông đảo hơn bao giờ hết, một phần là do tuổi thọ tăng lên, tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm

shutterstock

Thế giới đang có dân số đông đảo hơn bao giờ hết, một phần là do tuổi thọ tăng lên, tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều quốc gia phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và có khoảng 2/3 dân số thế giới hiện đang sống ở một quốc gia hoặc khu vực có mức sinh dưới mức sinh thay thế, tức là ít hơn 2,1 con/phụ nữ.

Những thách thức thế giới phải đối mặt là các vấn đề có thể ảnh hưởng tới nhiều thế hệ như biến đổi khí hậu, xung đột và Covid-19. Các vấn đề này đang gây ra những tác động không đồng đều tới những nhóm dân số yếu thế và dễ bị tổn thương. Mỗi quốc gia cần có những thông tin cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân số đa dạng. Các chính phủ có thể thực hiện các chính sách dân số lấy người dân làm trọng tâm, cùng với việc chăm sóc sức khỏe sinh sảnsức khỏe tình dục...

Dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người

Theo dự báo dân số thế giới năm 2022, dân số thế giới được dự báo sẽ đạt mức cao nhất khoảng 10,4 tỉ người trong những năm 2080 và duy trì ở mức đó cho đến năm 2100. Thế giới đã trải qua khoảng 12 năm để tăng từ 7 tỉ lên 8 tỉ người. Một tỉ người tiếp theo dự kiến sẽ cần khoảng 14,5 năm (2037).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.