Dẫn U.23 dự SEA Games, HLV Mano Polking nhận cú sốc trời giáng ở tuyển Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
04/05/2022 20:39 GMT+7

Theo tờ Siamsport chiều ngày 4.5, CLB Kawasaki Frontale của Nhật Bản đã gửi thông báo cho LĐBĐ Thái Lan (FAT) xác nhận tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin không thể về tập trung tuyển Thái Lan vì chấn thương nặng.

CLB Kawasaki Frontale cho biết, Chanathip Songkrasin dính chấn thương hôm 30.4 ở trận gặp CLB Guangzhou (Trung Quốc) tại lượt cuối bảng I giải AFC Champions League phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng, nên coi như không thể trở về tuyển Thái Lan ở đợt tập trung lịch đấu Ngày FIFA cuối tháng 5.

Chanathip Songkrasin tiếp tục vắng mặt tuyển Thái Lan trong tháng 6 vì chấn thương

FAT

Chấn thương của Chanathip Songkrasin được chẩn đoán bị ảnh hưởng về cơ, nên cần thời gian dài để tập hồi phục. Đây cũng là nguyên nhân ngôi sao tiền vệ 28 tuổi này ở trận gặp Guangzhou phải tập tễnh rời sân sớm ở phút 14 để cầu thủ Kento Tachibanada vào thay.

Tại giải AFC Champions League, Chanathip Songkrasin đã kịp ghi dấu ấn cho CLB Kawasaki Frontale khi ghi 2 bàn thắng và tham gia hầu hết các trận vòng bảng. Tuy vậy, Kawasaki Frontale dù xếp nhì bảng I vẫn bị loại sớm do xếp cuối nhóm 3 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 1/8.

Trong khi đó, thiếu vắng Chanathip Songkrasin sẽ là cú sốc mạnh cho HLV Mano Polking sau khi đã lên kế hoạch chặt chẽ cho tuyển Thái Lan ngay sau nhiệm vụ ở đội U.23 tại SEA Games 31 kết thúc, sẽ tập trung ngay lực lượng chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 thi đấu ngày 8.6 gặp Maldives, Sri Lanka ngày 11.6 và Uzbekistan ngày 14.6.

Để chuẩn bị cho các trận tranh vé dự Asian Cup 2023 tại Trung Quốc này, HLV Mano Polking trước khi cùng đội U.23 dự SEA Games 31 cũng đã hoàn tất lịch đấu tập huấn gồm gặp 1 CLB trong nước ngày 21.5, tuyển Turkmenistan 27.5 và Bahrain 31.5. Trong các trận này, tuyển Thái Lan rất hy vọng Chanathip Songkrasin trở về tập trung kể từ sau AFF Cup 2020 vì trong dịp lịch đấu Ngày FIFA sau khi đã không trở lại ở đợt triệu tập hồi cuối tháng 3.

Chính vì vậy, vắng Chanathip Songkrasin sẽ ảnh hưởng nhiều tới mục tiêu tranh ngôi đầu bảng của tuyển Thái Lan với đối thủ cực mạnh Uzbekistan để lấy vé chính dự vòng chung kết Asian Cup 2023, mục tiêu được xem là còn quan trọng hơn cả đoạt HCV SEA Games 31. Trong trường hợp không thể giành ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Mano Polking chỉ còn hy vọng lọt vào nhóm là 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ 3 sẽ giành vé vớt dự Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.