Đẳng cấp Hà Nội FC, hiệu quả HAGL

25/07/2022 08:22 GMT+7

Đã bắt đầu có sự bứt tốp một cách rõ ràng tại V-League 2022 khi 4 trận đấu còn lại ở vòng 9 V-League ngày 24.7, những đội bóng mạnh đều có được 3 điểm trọn vẹn, còn một số đội cuối bảng vẫn chưa thoát khổ.

HAGL càng đá càng hay

Hàng thủ an toàn, tuyến giữa giữ nhịp tốt, hàng công hiệu quả, nội binh và ngoại binh hiểu nhau tuyệt đối - có thể tạm kết luận như vậy về HAGL không chỉ ở trận thắng đầy thuyết phục với tỷ số 2-0 (Xuân Trường, Văn Toàn ghi bàn) trước Thanh Hóa FC vào chiều tối qua. Sự chệch choạc ở giai đoạn đầu mùa đã được HLV Kiatisak hóa giải một cách tài tình. Chuỗi bất bại trong 4 vòng đấu liên tiếp là thành quả tất yếu đến từ lối chơi cuốn hút, tinh tế nhưng hoàn toàn không phải “đá cho vui” mà đã đá là phải nghĩ đến chiến thắng - lời của HLV Kiatisak. Vị trí tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của HAGL với 16 điểm là một kết quả ngọt ngào tất yếu.

Văn Toàn (9, HAGL) đã ghi tên mình vào cuộc đua danh hiệu vua phá lưới năm nay

Minh Trần

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Những ngôi sao của HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương… đang vào độ chín. Họ không phải quá xuất sắc nhưng độ đằm vừa phải vẫn đủ sức mang đến những màn trình diễn khá thuyết phục. Cách xây dựng của HLV Kiatisak là rất hợp lý tính đến thời điểm này. Các ngoại binh không phải đóng vai chính nhưng vẫn trở thành điểm nhấn quan trọng trong toàn bộ kết cấu đội hình của HAGL. Các trung vệ không quá ham lên tấn công mà hoàn thành xuất sắc vai trò phòng ngự - thực hiện đúng ý tưởng của HLV trưởng. Hữu Tuấn thật sự để lại độ tin cậy rất cao. Tân binh An Sae-hee có màn ra mắt mỹ mãn.

Trung vệ tân binh Hàn Quốc Ahn Sae-hee chơi tốt ra sao trong ngày ra mắt HAGL

Cái cách mà HAGL vượt qua đội Thanh Hóa, hay ở 3 trận đấu trước đó với những đối thủ khác nhau đã chứng minh Kiatisak đang đi đúng đường. Zico Thái đang tạo ra được sự ổn định cần thiết cho toàn bộ sự vận hành của cả 3 tuyến. Khi tìm lại khả năng “săn bàn”, Văn Toàn sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm. Toàn sẽ không dừng lại với con số 3 bàn mà đã ghi tên mình vào cuộc đua danh hiệu vua phá lưới năm nay. HAGL sẽ càng đá càng hay, càng quyến rũ và dĩ nhiên không xa rời mục tiêu chiến thắng. Tôi tin là như vậy”.

Highlights HAGL 2-0 Đông Á Thanh Hóa: Xuân Trường và Văn Toàn ghi bàn

Đẳng cấp là mãi mãi…

Có vẻ như câu nói bất hủ của HLV Sir Alex Ferguson “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” rất đúng với Hà Nội FC ở thời điểm này, khi họ vừa thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 cũng ở vòng 9 V-League 2022 trên sân khách vào tối 24.7.

Hà Nội FC đã lấy lại ngôi đầu

Minh Tú

Cũng giống đội bóng của bầu Đức, đội bóng của bầu Hiển khởi động đầu mùa không được trơn tru. Nhưng HLV Chun Jae-hoo đã có quyết định rất đúng đắn khi phá bỏ phần nào lối chơi cũ của đội Hà Nội - lối chơi khá phụ thuộc vào Quang Hải. Khi không còn anh nữa, Hà Nội FC điều chỉnh tầm ảnh hưởng và sự tương tác của một số cá nhân. Chẳng hạn như trước đây, Văn Quyết cùng chia lửa với Quang Hải thì nay Quyết và Siladi là đối tác chiến lược của nhau.

Highlights Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-2 Hà Nội: Xem 2 siêu phẩm sút xa

Ở những mùa trước, Hà Nội FC mạnh ở cánh trái khi Hải và Quyết có những tình huống chồng biên rất hay. Còn mùa này, Quyết phải hoạt động rộng hơn, kiến tạo nhiều hơn và thực hiện nhiều hơn những cú sút xa. Siêu phẩm của Văn Quyết giúp Hà Nội FC mở tỷ số trước Hà Tĩnh FC vào tối qua là ví dụ. Vốn hay bị chê ở khâu tuyển ngoại binh nhưng màn ra mắt của tân binh Mujan Tonci xứng đáng được điểm 10, với bàn thắng rất đẹp vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vươn lên ngôi đầu bảng sau 3 trận thắng liên tiếp, Hà Nội FC (17 điểm) đẩy SLNA (16 điểm) xuống vị trí thứ 2.

Vòng 9 V-League 2022 cũng chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở giữa Sài Gòn FC và Nam Định trên sân Thống Nhất. Thi đấu thiếu người (Viết Tú bị thẻ đỏ phút 28), đội khách suýt có được chiến thắng nhưng họ không thể giữ được thành quả ở những phút cuối của trận đấu. Hai lần dẫn trước, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã để “lính” của HLV Phùng Thanh Phương gỡ hòa 2-2 một cách cực kỳ đáng tiếc. Vẫn đứng cuối bảng xếp hạng với 4 điểm nhưng trận hòa quý hơn vàng này giúp Sài Gòn FC có động lực cho chặng đường tiếp theo tại V-League. Còn đội TP.HCM cũng có chuyến làm khách đầy giông bão tại sân Hàng Đẫy khi thua đội nhà Viettel với tỷ số 0-1.

Bảng xếp hạng V-League 2022

1. Hà Nội FC (8 trận): 17 điểm; 2. SLNA (8 trận): 16 điểm; 3. HAGL (9 trận): 16 điểm; 4. Hải Phòng FC (9 trận): 14 điểm; 5. Viettel (8 trận): 13 điểm; 6. Đà Nẵng (9 trận): 13 điểm; 7. Bình Định FC (8 trận): 11 điểm; 8. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (9 trận): 11 điểm; 9. Becamex Bình Dương (8 trận): 9 điểm; 10. Thanh Hóa (8 trận): 8 điểm; 11. Nam Định (8 trận): 7 điểm; 12. TP.HCM (8 trận): 6 điểm; 13. Sài Gòn FC (8 trận): 4 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.