Đăng Facebook xuyên tạc, xúc phạm, một phụ nữ lãnh án tù

Phan Thương
Phan Thương
22/08/2023 13:15 GMT+7

Bị cáo Vũ Ngọc Sửu đăng trên Facebook cá nhân 3 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam; xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 22.8, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Sửu (50 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", khi đăng tải trên Facebook những thông tin xuyên tạc.

Theo nội dung vụ án, từ ngày 19.5.2019 đến ngày 29.1.2021, bị cáo Vũ Ngọc Sửu đã đăng trên Facebook cá nhân 3 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam; xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng do bản thân thấy bức xúc với các vấn đề xã hội nên đã đăng tải những bài viết có nội dung mà bị cáo không kiểm chứng. Bị cáo phạm tội do bột phát cá nhân chứ không bị ai xúi giục hay hứa hẹn gì.

Luật sư bào chữa trình bày bị cáo có tiền sử điều trị bệnh tâm thần, đề nghị HĐXX cho bị cáo hưởng án treo để bị cáo trở về gia đình, thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND TP.HCM nêu, trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, sức khỏe bị cáo đảm bảo, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên không có căn cứ xem xét kháng cáo của bị cáo.

HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo Vũ Ngọc Sửu có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên TAND Q.Phú Nhuận xét xử sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ nên tòa án cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ mức án của bị cáo, và đã y án sơ thẩm của TAND Q.Phú Nhuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.