Đặng Văn Lâm: Tập thêm vì HLV Troussier, sẵn sàng cạnh tranh với Filip Nguyễn

12/11/2023 18:39 GMT+7

Trong cảnh Filip Nguyễn vẫn chưa lấy được hộ chiếu Việt Nam, 2 trận mở màn vòng loại World Cup 2026 sẽ là cơ hội để Đặng Văn Lâm chứng tỏ năng lực thuyết phục HLV Philippe Troussier.

Đặng Văn Lâm rất tập trung trong buổi tập chiều tối 12.11

Đặng Văn Lâm (số 23) rất tập trung trong buổi tập chiều tối 12.11

Minh Tú

Đặng Văn Lâm từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam từ năm 2015, nhưng qua 2 đời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng anh chủ yếu đóng vai dự bị. Phải đến khi HLV Park Hang-seo nắm đội tuyển Việt Nam, thủ môn Việt kiều này mới dần chứng tỏ được khả năng và chính thức bắt chính ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Đặng Văn Lâm luôn được tín nhiệm như thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam nhờ khả năng liên lạc tốt với các trung vệ, đánh chặn hiệu quả các cú sút, phản xạ nhanh, lòng dũng cảm trong các tình huống 1 đối 1 và các tình huống bắt 11 m thành công ở Asian Cup và vòng loại World Cup 2022…

Khi HLV Park Hang-seo không ký hợp đồng mới với VFF, đội tuyển Việt Nam bước sang trang mới với tân HLV Philippe Troussier với hàng loạt cuộc thử nghiệm trên khắp các tuyến. Mọi cái tên đều phải nhận thử thách, từ dày dạn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tiến Linh… đến những cầu thủ trẻ hơn.

HLV Troussier đang tạo sự cạnh tranh tích cực trên mọi vị trí đội tuyển Việt Nam

HLV Troussier đang tạo sự cạnh tranh tích cực trên mọi vị trí đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Đặng Văn Lâm tất nhiên không nằm ngoài quy luật đó. Khi Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Toản đã không còn được gọi, anh vẫn đang phải cạnh tranh cùng đóa hoa nở muộn Nguyễn Đình Triệu và đàn em trẻ Nguyễn Văn Việt.

Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm hiểu rõ nếu tự cho phép bản thân thỏa mãn với vị trí số 1 ở đội tuyển Việt Nam khi các đồng nghiệp khác đều đang rất quyết tâm thể hiện mình, trong đó đáng kể nhất là thủ môn Việt kiều khác có tên Filip Nguyễn.

Sau nhiều năm chờ đợi - một phần vì dịch Covid-19 - cuối cùng Filip Nguyễn đã trở về Việt Nam chơi bóng cho CLB Công an Hà Nội, giúp hoàn thiện điều kiện cư trú rất quan trọng để có thể được cấp hộ chiếu Việt Nam.

Thủ thành mang 2 dòng máu Việt Nam - CH Czech đã rất kỳ vọng góp mặt ở kỳ FIFA Days tháng 11 này, tiếc rằng các thủ tục để trở thành công dân Việt Nam vẫn chưa hoàn tất.

Văn Lâm phát bóng trong trận thắng đội tuyển Hồng Kông 1-0

Văn Lâm phát bóng trong trận thắng đội tuyển Hồng Kông 1-0

Minh Tú

Nhưng điều đó đã đủ mang đến lời cảnh báo mạnh mẽ cho Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993), khi thực tế chỉ ra Filip Nguyễn (1992) vẫn được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đánh giá như cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng có giá trị cao nhất (950.000 euro), từng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech năm 2019.

Sở hữu thể hình và sải tay khá tương đương (Filip Nguyễn cao 1,92 m so với 1,89 m của Đặng Văn Lâm), nhưng Filip Nguyễn có một lợi thế cạnh tranh rất đáng kể là khả năng chơi bóng bằng chân tốt, hứa hẹn phù hợp với tiêu chuẩn lối chơi mới mà ông Troussier đang áp dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Sớm hay muộn, Đặng Văn Lâm cũng sẽ bước vào thử thách cạnh tranh hứa hẹn sẽ rất thú vị với Filip Nguyễn, 2 thủ thành gốc Việt tài năng cùng được đào tạo bởi chất xám bóng đá Đông Âu ở các đấu trường trong năm 2024 như Asian Cup, vòng loại World Cup 2026, AFF Cup 2024...

Nhưng vào lúc này, ở tuổi 30, cầu thủ đang xỏ găng cho CLB Bình Định rất muốn cho ông thầy người Pháp thấy rằng, anh hoàn toàn xứng đáng để đặt niềm tin, với 3-5 năm hoàng kim trước mắt của các thủ môn.

Văn Lâm bên 2 đàn em trẻ U.23 Việt Nam là Cao Văn Bình và Nguyễn Văn Việt

Văn Lâm bên 2 đàn em trẻ U.23 Việt Nam là Cao Văn Bình và Nguyễn Văn Việt

Minh Tú

Thực tế suốt thời gian qua, kể từ khi ông Troussier nắm quyền, Đặng Văn Lâm đã rất cố gắng cải thiện khả năng chơi bóng bằng chân của mình. Anh rất cần mẫn tự tập, từ chuyền ngắn triển khai bóng cho các trung vệ cho đến phất bóng dài chuyển trạng thái nhanh lên tuyến trên phản công.

Đồng đội của Đặng Văn Lâm ở CLB Bình Định, tiền vệ Cao Văn Triền cho biết: "Kể từ khi HLV Troussier chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đưa ra những yêu cầu mới, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chịu khó tập thêm rất nhiều, chủ động trao đổi với HLV thủ môn Nguyễn Mạnh Cường điều chỉnh bài tập.

Anh Văn Lâm muốn bổ sung thêm các phần chơi bóng bằng chân nhiều hơn. Anh ấy rất quyết tâm và chuyên cần, thường xuyên nán lại sau các buổi tập của CLB Bình Định để rèn thêm kỹ năng triển khai bóng lên bằng chân, không quan trọng cùng với cầu thủ trẻ hay anh em đội 1 nào muốn tập thêm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.