Đánh bại đương kim vô địch, CLB Hà Nội ngẩng cao đầu rời AFC Champions League

06/12/2023 21:03 GMT+7

CLB Hà Nội đánh bại Urawa Red Diamonds ở trận hạ màn vòng bảng AFC Champions League 2023 - 2024, diễn ra lúc 19 giờ ngày 6.12.

Cuộc so tài với đương kim vô địch Urawa Red Diamonds là trận cuối của CLB Hà Nội ở vòng bảng AFC Champions League 2023 - 2024.

5 trận trước đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn thắng 1, thua 4, không còn cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, CLB Urawa thắng 2, hòa 1, thua 2, vẫn còn cơ hội lọt vào vòng sau với tư cách đội nhì xuất sắc nhất.

Với động lực và thực lực đều vượt trội, CLB Urawa tràn lên tấn công và sớm có cơ hội ghi bàn mở tỷ số. Phút thứ 5, trung vệ Đào Văn Nam mắc lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo tình huống quay chậm, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền.

Đánh bại đương kim vô địch, CLB Hà Nội ngẩng cao đầu rời AFC Champions League - Ảnh 1.

CLB Hà Nội chơi quả cảm

CLB HÀ NỘI

Tuy nhiên, ngoại binh Alexander Scholz không thắng được thủ môn Văn Hoàng với cú đặt lòng chưa đủ khó. Trọng tài lại cho tạm dừng trận đấu để nghe tham vấn từ tổ VAR. Tuy nhiên, không có tình huống di chuyển sớm của cựu thủ môn SLNA và các cầu thủ hai bên vào vòng cấm.

Màn trình diễn của Văn Hoàng là điểm nhấn CLB Hà Nội có được trong hiệp 1. Người gác đền sinh năm 1995 chơi chắc chắn, hiệu quả, có thêm một pha cứu thua mười mươi ở phút 33 khi chặn thành công pha đối mặt của Kaito Yasui.

Nhẫn nại phòng ngự chịu đựng áp lực, CLB Hà Nội bất ngờ chọc thủng lưới Urawa trong hiệp 2. Phút 53, xuất phát từ quả phạt góc của cầu thủ Hà Nội, Le Tallec đánh đầu bị thủ môn Shusaku Nishikawa cản phá. Văn Nam lập tức ập vào đánh đầu bồi tung lưới Urawa.

Đánh bại đương kim vô địch, CLB Hà Nội ngẩng cao đầu rời AFC Champions League - Ảnh 2.

Văn Nam lập công

CLB HÀ NỘI

Sau bàn thắng này, CLB Hà Nội lại thu mình về phòng ngự, còn Urawa phải tràn lên. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách có bàn gỡ ở phút 65. Đón quả tạt chìm từ cánh phải vào của Takuya Ogiwara, Linssen phá bẫy việt vị rồi dứt điểm một chạm thành bàn.

Nửa sau hiệp 2 chứng kiến thế trận đôi công chất lượng khi hai đội đá ăn miếng trả miếng. Trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục phải dùng đội hình trẻ, CLB Hà Nội vẫn thi đấu rất nỗ lực.

Quả ngọt đến với đội chủ nhà ở phút 82 khi cầu thủ Urawa để bóng chạm tay trong vòng cấm sau tình huống tranh chấp với Hai Long. Trọng tài một lần nữa tham khảo video quay chậm và cho chủ nhà Hà Nội hưởng phạt đền.

Đánh bại đương kim vô địch, CLB Hà Nội ngẩng cao đầu rời AFC Champions League - Ảnh 3.

CLB Hà Nội tạo nên bất ngờ

CLB HÀ NỘI

Với cơ hội bằng vàng ở chấm 11 m, Tuấn Hải đã dứt điểm rất chuẩn xác và lạnh lùng để nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là pha lập công thứ tư của Tuấn Hải ở AFC Champions League.

Chơi kiên cường ở khoảng thời gian còn lại, CLB Hà Nội bảo vệ thành công cách biệt 1 bàn mong manh. Thậm chí nếu Tuấn Hải cứa lòng chuẩn xác hơn ở phút bù giờ thứ 6, CLB Hà Nội đã có bàn thắng thứ ba.

Đánh bại Urawa với tỷ số 2-1, Tuấn Hải cùng đồng đội ngẩng cao đầu rời AFC Champions League với 6 điểm. CLB Hà Nội cũng đã biến Urawa thành cựu vương giải đấu, bởi đội bóng Nhật Bản không thể giành quyền vượt qua vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.