Đánh bại Fiorentina, West Ham vô địch Europa Conference League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/06/2023 05:34 GMT+7

Bàn thắng ấn tượng ở phút 90 của Jarrod Bowen đã giúp West Ham giành được chiếc cúp châu Âu lớn đầu tiên kể từ năm 1965 với chiến thắng 2-1 trước Fiorentina trong trận chung kết Europa Conference League diễn ra rạng sáng nay (8.6).

Đây là chiếc cúp châu Âu thứ hai cho West Ham sau khi họ giành được Cup Winners' Cup - hiện đã không còn tồn tại - cách đây 58 năm với một đội có các huyền thoại World Cup của Anh Bobby Moore và Geoff Hurst. Bowen đón một đường chuyền tuyệt vời từ Lucas Paqueta, trước khi tung cú sút chìm hạ thủ môn Pietro Terracciano (Fiorentina).

Đánh bại Fiorentina, West Ham vô địch Europa Conference League - Ảnh 1.

Bowen ghi bàn thắng quyết định giúp West Ham vô địch

AFP

"Tôi đã mơ ước được ghi bàn và đã ghi bàn quyết định ở phút cuối cùng. Đó là điều bạn luôn nói rằng mình muốn làm. Được làm điều đó trước những người hâm mộ, tôi đã nghĩ mình sắp khóc. Tôi rất vui", Bowen nói với BT Sport sau trận.

Benrahma đã mở tỉ số cho West Ham ở trận chung kết tại Praha (CH Czech) khi anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 62 sau khi VAR phát hiện Cristiano Biraghi chơi bóng bằng tay trong tình huống cố gắng ngăn chặn Bowen trong vòng cấm địa. Giacomo Bonaventura san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng Ý 5 phút sau đó, đánh bại thủ môn Alphonse Areola của West Ham bằng một cú sút chân phải tầm thấp.

West Ham là nhà vô địch thứ hai được khắc trên chiếc cúp Conference Europa League sau AS Roma, đội đã giành chiến thắng trong phiên bản đầu tiên giải đấu vào năm ngoái. Đội bóng của HLV David Moyes cũng đã giành được một suất tham dự Europa League mùa tới với chiến thắng, trong khi Fiorentina sẽ bỏ lỡ giải đấu châu Âu sau khi kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Serie A mùa vừa qua.

Đánh bại Fiorentina, West Ham vô địch Europa Conference League - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của Fiorentina

AFP

Danh hiệu lớn trước đây của West Ham là vào năm 1980 khi họ giành được Cúp FA. Họ đã dành phần lớn thời gian của mùa giải trước để chiến đấu tránh xuống hạng và xếp thứ 14 chung cuộc tại Ngoại hạng Anh.

Ở trận chung kết này, Fiorentina kiểm soát bóng tốt hơn và chơi rất có tổ chức trong phần lớn hiệp 1. Nhưng họ đã không thể áp sát khung thành West Ham cho đến phút cuối hiệp đầu tiên khi Christian Kouame đánh đầu dội cột dọc sau đường chuyền của Gonzalez. Trước khi có bàn thắng, West Ham bỏ lỡ một cơ hội của Declan Rice từ ngoài vòng cấm đi chệch cột dọc. Đây có thể là trận cuối cùng của cho đội bóng phía đông London khi anh đang được Arsenal, Chelsea và M.U săn đón. Trước trận đấu, cảnh sát Praha cho biết họ đã bắt giữ 16 người khi các CĐV Fiorentina tấn công những người ủng hâm West Ham trong một quán bar ở trung tâm Praha, khiến 3 người bị thương nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.