Đánh bại Nadal, Djokovic lần thứ 6 vào chung kết Indian Wells

20/03/2016 10:19 GMT+7

'Vua đất nện' Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) tiếp tục để thua tay vợt số 1 thế giới NovakDjokovic (Serbia) trong trận bán kết tại giải Indian Wells được diễn ra vào rạng sáng nay (20.3, giờ VN) với tỷ số 0-2 (6/7, 2/6).

'Vua đất nện' Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) tiếp tục để thua tay vợt số 1 thế giới NovakDjokovic (Serbia) trong trận bán kết tại giải Indian Wells được diễn ra vào rạng sáng nay (20.3, giờ VN) với tỷ số 0-2 (6/7, 2/6).

Nadal nhập cuộc tốt nhưng không duy trì được ưu thế lâu - Ảnh: AFP
Trong cuộc đối đầu thứ 48 của hai tay vợt này, Nadal là người nhập cuộc tốt hơn khi anh nhanh chóng có bàn bẻ giao bóng đầu tiên của Djokovic để vượt lên dẫn trước 2/0 ở ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, lợt thế về điểm số này đã không được Nadal giữ vững khi để cho Djokovic cân bằng điểm số 2/2.

Thế trận sau đó diễn ra rất ngang ngửa và căng thẳng khi cả hai đều thắng trong bàn mìnhcầm giao bóng. Ván thứ nhất này phải giải quyết bằng bàn tie-break đầy cân não. Với những cú đánh chuẩn xác hơn và đầy tinh quái của mình, Djokovic đã xuất sắc giành được chiến thắng với điểm số phụ 7/5 trong loạt đánh đánh này.
Djokovic tiếp tục cho thấy sự vượt trội của mình - Ảnh: AFP
Sau ván thắng này, Djokovic đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong ván thứ hai và với hai bàn bẻ giao bóng liên tiếp đã giúp tay vợt người Serbia có được chiến thắng 6/2 để lần thứ 6 góp mặt trong trận chung kết tại Indian Wells sau 1 giờ 58 phút thi đấu. Trong 5 trận chung kết trước đây, Djokovic đã chiến thắng 4 trận.

Chiến thắng này cũng giúp Djokovic cân bằng được thành tích 6 lần vào chung kết tại Indian Wells. Tuy nhiên, nếu có được thêm trận thắng vào ngày mai, Djokovic sẽ vượt qua người đàn anh của mình để trở thành tay vợt đầu tiên có được 5 danh hiệu ở giải này.
Djokovic lần thứ 6 vào chung kết Indian Wells - Ảnh: AFP
Phát biểu trong buổi họp báo, Djokovic nói: “Tôi đã chơi tốt hơn với những quả đánh chuẩn xác và cả những cú giao bóng của mình. Nhưng quan trọng hơn là tôi đã có những điểm số ở thời điểm quyết định và chỉ cần có sự tự tin là tôi có thể giành được chiến thắng”.

Đối thủ trong trận chung kết của Djokovic sẽ là người được mệnh danh “máy giao bóng” Milos Raonic (Canada, 12), sau khi tay vợt này đã có 10 quả giao bóng thắng điểm trực tiếp để đánh bại David Goffin (Bỉ, 15) trong trận bán kết trước đó với tỷ số 2-1 (6/3, 3/6, 6/3).

Vào lúc 1 giờ rạng sáng mai (21.3, giờ VN), hai trận chung kết đơn nam và nữ được diễn ra. Trong trận chung kết đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams (Mỹ) sẽ đối đầu với cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka (Belarus, 13) và sau đó là trận đấu của Djokovic gặp Raonic.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.