Đánh bạn và xúc phạm giáo viên, nữ sinh bị đình chỉ học tập 1 năm

05/02/2023 14:19 GMT+7

Hội đồng Trường THPT Cây Dương đình chỉ học tập 1 năm đối với nữ sinh lớp 6 vì đánh bạn cùng lớp và xúc phạm giáo viên bộ môn.

Thăm dò ý kiến

Có nên đình chỉ học tập 1 năm nữ sinh đánh bạn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Ngày 5.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, liên quan đến việc một nữ sinh đánh bạn cùng lớp xảy ra tại Trường THPT Cây Dương (TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), hội đồng nhà trường đã họp bàn và thống nhất kỷ luật nữ sinh này với hình thức đình chỉ học tập 1 năm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nữ sinh V.H.Y đánh bạn L.T.P.P (cùng học lớp 6A1, Trường THPT Cây Dương) trong phòng học. Nhiều người phẫn nộ vì Y. liên tục dùng tay đánh vào đầu, mặt của P. Ngoài ra, trong clip còn xuất hiện nhiều lời lẽ thô tục, chửi thề.

Đánh bạn và xúc phạm giáo viên, một nữ sinh bị đình chỉ học tập 1 năm - Ảnh 1.

Clip nữ sinh V.H.Y đánh bạn L.T.P.P trong phòng học

CẮT TỪ CLIP

Theo ông Trịnh Văn Chinh, Hiệu trưởng Trường THPT Cây Dương, chưa rõ đoạn video clip quay chính xác khi nào, ông mới nhận được thông tin từ hiệu phó nhà trường hôm 3.2. Ngay sau đó, nhà trường đã chỉ đạo mời gia đình của 2 nữ sinh lại để họp xử lý; đồng thời điều tra ai là người tung clip lên mạng. Ngoài việc đánh bạn cùng lớp thì Y. còn xúc phạm một giáo viên bộ môn.

Ông Chinh cho biết thêm, phụ huynh em P. có liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, nhưng giáo viên này không báo cáo kịp thời lên hội đồng trường nên gia đình của P. bức xúc. Sau cuộc họp, phụ huynh của Y. cũng thừa nhận khuyết điểm của con và xin lỗi giáo viên bộ môn đã bị Y. xúc phạm.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Chinh cho hay hành vi đánh bạn của Y. không có mâu thuẫn gì lớn, động cơ chính là 'ỷ mạnh hiếp yếu". Nữ sinh bị đánh cũng không có thương tích gì. Tuy nhiên, theo hội đồng nhà trường, hành vi của Y. là cố tình nên phải xử lý chứ không thể kiểm điểm hay cảnh cáo. Ngoài đình chỉ học tập 1 năm, nhà trường sẽ gửi văn bản về cho địa phương nơi nữ sinh Y. cư trú để có biện pháp giáo dục, răn đe.

Vấn đề dư luận đang đặt ra là liệu hình thức thức kỷ luật này có quá nặng với mức độ vi phạm của học sinh không?

PV Thanh Niên đã liên hệ với bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, để tìm hiểu việc đình chỉ học tập 1 năm đối với nữ sinh Y. có quá nghiêm khắc hay không và có đúng quy định? Trả lời PV, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết hiện Trường THPT Cây Dương chưa có báo cáo nên Sở chưa nắm được cụ thể sự việc. Khi trường có báo cáo chính thức, Sở sẽ thông tin đến báo chí.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

Xem nhanh 20h ngày 5.2: Anh em sinh ba tự nguyện nhập ngũ | Chìm thuyền chở khách đi chùa

Trường hợp nào học sinh bị đình chỉ học tập?

Khoản 2 Điều 38 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm;

Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm;

Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.11.2020.

Như vậy tạm dừng học có thời hạn học sinh là hình thức kỷ luật cao nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.