Danh thủ bóng đá Đức Mesut Ozil giải nghệ sau sự nghiệp nhiều tranh cãi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/03/2023 08:32 GMT+7

Nhà vô địch World Cup Mesut Oezil đã tuyên bố giải nghệ vào ngày 22.3 sau sự nghiệp thi đấu lừng lẫy với đội tuyển Đức và các CLB Real Madrid và Arsenal.

Ozil đã góp công giúp Đức lên ngôi World Cup 2014 nhưng cay đắng giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi đội bị loại đầy thất vọng tại vòng bảng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018.

Danh thủ bóng đá Đức Mesut Ozil giải nghệ sau nghiệp nhiều tranh cãi - Ảnh 1.

Ozil đã trải qua một sự nghiệp vinh quang nhưng cũng đầy tranh cãi

AFP

Tiền vệ tấn công 34 tuổi cho biết: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã có vinh dự trở thành một cầu thủ bóng đá quốc tế trong gần 17 năm nay và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì cơ hội này. Nhưng trong những tuần và tháng gần đây, với việc cũng dính một số chấn thương, tôi cảm nhận rằng đã đến lúc phải rời sân khấu lớn của bóng đá".

Ozil, sinh ra ở thành phố Gelsenkirchen của Đức nhưng là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã chơi ở nhiều đấu trường bóng đá hàng đầu nhưng cũng bị lôi kéo vào chính trị và bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Khi Đức bị loại khỏi World Cup 2018, Ozil đã cáo buộc công chúng Đức "phân biệt chủng tộc" đối với anh.

Sự nghiệp CLB của Ozil cũng để lại nhiều dấu ấn với khả năng chuyền bóng khéo léo và tầm nhìn giúp anh chuyển từ Bundesliga sang đội bóng Real Madrid của HLV Jose Mourinho vào năm 2010. Anh sớm dẫn đầu La Liga về số pha kiến tạo khi giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha giành chức vô địch lần thứ 32 vào năm 2012.

Sau khi chuyển đến Arsenal vào năm 2013 với chi phí chuyển nhượng lớn, anh đã giúp "Pháo thủ" chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu với chức vô địch Cúp FA Cup một năm sau đó.

Danh thủ bóng đá Đức Mesut Ozil giải nghệ sau nghiệp nhiều tranh cãi - Ảnh 2.

Ozil nổi tiếng với những pha xử lý bóng điệu nghệ

AFP

Năm 2014, Oezil đá chính trong trận chung kết khi Đức đánh bại Argentina của Lionel Messi với tỷ số 1-0 tại Maracana ở Rio de Janeiro nhờ bàn thắng ở hiệp phụ của Mario Goetze. Ozil nhiều lần lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng "Quả bóng vàng" nhưng giai đoạn sau của sự nghiệp anh lại gặp rắc rối bởi có ít thời gian thi đấu và tình bạn cá nhân thân thiết với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là phù rể trong đám cưới ở Istanbul của Ozil với cựu hoa hậu nước này và nữ diễn viên Amine vào năm 2019. Nhưng chính quyết định của Ozil để được chụp ảnh với ông Erdogan vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018 đã gây ra tranh cãi đặc biệt trong World Cup mùa hè cùng năm. Gần đây nhất, Ozil lần lượt chơi cho CLB Fenerbahce và Istanbul Basaksehir.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.