Danh thủ Edgar Davids: “Tiger Street Football 2012 sẽ có bất ngờ”

23/09/2012 16:59 GMT+7

Danh thủ Edgar Davids sẽ đến Việt Nam từ ngày 27 - 29.9 với tư cách là Đại sứ quốc tế của giải đấu Tiger Street Football 2012. Trước khi đến Việt Nam, cựu ngôi sao người Hà Lan này đã có cuộc trao đổi với Thanh Niên qua email.

Danh thủ Edgar Davids (ảnh) sẽ đến Việt Nam từ ngày 27 - 29.9 với tư cách là Đại sứ quốc tế của giải đấu Tiger Street Football 2012. Trước khi đến Việt Nam, cựu ngôi sao người Hà Lan này đã có cuộc trao đổi với  Thanh Niên qua email.

 

Anh có thể chia sẻ về sự nghiệp đá bóng của mình?

Tôi khởi nghiệp bóng đá bằng cách chơi bóng tại những khu phố ở Amsterdam (Hà Lan), đó là nơi tôi học hỏi và rèn luyện những kỹ năng đá bóng đầu tiên. Nhờ lối chơi khéo léo và tốc độ, tôi sớm lọt vào tầm ngắm của những nhà cầm quân CLB Ajax Amsterdam và tham gia lò đào tạo của Ajax. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 1991. Bóng đá là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Anh từng được công nhận là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Vậy trong số những tiền vệ hiện nay, anh ấn tượng cầu thủ nào nhất?

Tôi rất ngưỡng mộ Iniesta và Xavi. Họ có khả năng cầm bóng cực tốt, lối đá thông minh và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Trên thế giới, có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đến từ street football, trong đó nổi tiếng nhất là Pelé. Anh đánh giá thế nào về street football?

Với tôi, street football rất đặc biệt vì tôi đã bắt đầu sự nghiệp với thể loại bóng đá này. Street football là nơi kỹ thuật cá nhân và tốc độ lên ngôi. Khoảng không gian hẹp, không có đường biên đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển, chuyền và sút bóng liên tục, đồng thời phải có kỹ thuật cá nhân điêu luyện để làm chủ quả bóng. Ở street football, tốc độ trận đấu luôn được đẩy nhanh và không có thời gian “bóng chết”. Khi bạn chơi với tốc độ nhanh như vậy trong một khu vực hạn chế, bạn buộc phải thực hiện quyết định trong tích tắc để có thể ghi bàn. Nói cách khác, kỹ thuật cá nhân, tốc độ và sự sáng tạo là những phẩm chất để tỏa sáng trong street football.

Năm nay là năm đầu tiên giải đấu Tiger Street Football diễn ra vòng chung kết quốc tế tại Việt Nam với sự tham gia của các nhà vô địch từ Brazil, Argentina, Thái Lan, Singapore… và các đội Việt Nam. Anh đánh giá thế nào về cơ hội đăng quang ngôi vô địch của các đội?

Có thể nói ưu thế đang thuộc về những đội bóng mạnh của các nước có truyền thống bóng đá lâu đời như Brazil hay Argentina. Đó cũng là quê hương của street football và cầu thủ của họ có được một môi trường bóng đá thuận lợi để phát triển. Tuy nhiên, tôi luôn yêu thích yếu tố bất ngờ đến từ những đội như Việt Nam. Nói vậy không phải vì tôi sắp có mặt ở Việt Nam để dự vòng chung kết quốc tế mà vì cầu thủ Việt Nam nổi tiếng với kỹ thuật cá nhân khéo léo và tầm vóc trung bình, đây là hai lợi thế rất lớn trong môn street football.

Từ kinh nghiệm cá nhân, anh có lời khuyên gì cho các đội tham gia vòng chung kết quốc tế Tiger Street Football 2012?

Tôi tin rằng vòng chung kết quốc tế sẽ mang lại sự sôi động bất tận cho người hâm mộ với những trận cầu đẳng cấp. Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ tỏa sáng và giành chiến thắng trong một giải đấu tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, chiến thắng là điều quan trọng, nhưng được sống với niềm đam mê bóng đá của mình mới là điều tuyệt nhất trong cuộc sống. 

Edgar Davids, sinh ngày 13.3.1973, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hà Lan. Anh đã chơi cho Ajax Amsterdam (Hà Lan) từ năm 18 tuổi và thi đấu cho những CLB nổi tiếng như AC Milan (Ý), Juventus (Ý), Barcelona (Tây Ban Nha), Inter Milan (Ý) và Tottenham Hotspur (Anh). Là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới, Edgar Davids đã đóng góp 6 bàn thắng sau 74 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan.

Nhân dịp đến Việt Nam với vai trò Đại sứ quốc tế của giải đấu Tiger Street Football 2012, danh thủ Edgar Davids sẽ có buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc Thanh Niên Online vào lúc 14 giờ ngày 27.9.2012. Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể truy cập vào thanhnien.com.vn để đặt câu hỏi giao lưu với Edgar Davids.

Hạnh Ngân

>> Háo hức với giải Tiger Street Football 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.