Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi bênh phụ nữ không phải để PR bản thân

31/12/2023 07:17 GMT+7

Đạo diễn Lê Hoàng nói khi làm host chương trình Người thứ ba, ông sẽ đưa ra lời khuyên táo bạo cho người phụ nữ, chứ không đến để xoa dịu họ khi bị phản bội.

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi bênh phụ nữ không phải để PR bản thân- Ảnh 1.

Lê Hoàng không áp lực khi làm MC chương trình Người thứ ba

BTC

Theo thông tin từ phía đơn vị sản xuất, Lê Hoàng sẽ đảm nhận vai trò cầm trịch chương trình Người thứ ba (từ phát sóng từ ngày 2.1.2024) thay cho Tô Nhi A. Nam đạo diễn cho biết ông không áp lực với vị trí này vì tin rằng mình và Tô Nhi A sẽ đưa ra những đánh giá khác nhau về câu chuyện của khách mời.

“Tôi sẽ khuyên những điều táo bạo hơn. Tôi không đến chương trình để xoa dịu nỗi đau của những người bị bạn đời phản bội, mà là giúp họ sáng mắt ra. Tôi sẽ chỉ cho họ biết họ sai chỗ nào, họ phải làm gì tiếp theo, đó mới là điều khó. Nếu nhân vật biết Lê Hoàng là MC chương trình, tôi nghĩ họ có chút e ngại vì tôi thẳng thắn. Tôi là người hay bênh vực phụ nữ, nhưng đó không phải là cách tôi PR bản thân mà tôi sống thật như vậy”, ông nói.

Bàn thêm về chuyện ngoại tình, Lê Hoàng đưa ra những tình huống thực tế. Ông cho rằng có kiểu thương vợ nhưng ham của lạ, nhưng có kiểu muốn tìm gái trẻ hoặc lấy vợ do ép buộc chứ không yêu, thậm chí có trường hợp vì căm ghét nhau nên ngoại tình.

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi bênh phụ nữ không phải để PR bản thân- Ảnh 2.

Đạo diễn Lê Hoàng không ngại đưa ra lời khuyên, góp ý cho khách mời khi làm MC

BTC

“Tôi không biện hộ cho bất cứ việc ngoại tình nào. Theo tôi biết, 10 vụ thì có 7 vụ là đàn ông ngoại tình. Phụ nữ Việt Nam nói chung hiền hậu, khi họ có gia đình, có chồng tốt, họ không nghĩ nhiều đến vấn đề bên ngoài. Trong một gia đình, nỗi khổ mà người đàn ông gây ra cho vợ nhiều hơn. Phụ nữ bất hạnh hơn đàn ông rất nhiều”, ông nêu quan điểm.

Nói về nguyên nhân nhiều đàn ông không có tiền, không đẹp trai, không có tài nhưng lại gia trưởng, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng vì người đàn bà của họ quá tệ. “Họ quá nhịn nhục, không hiểu rõ giá trị của mình. Những người phụ nữ như vậy khó cứu vô cùng. Họ bất hạnh như vậy, họ không có lợi gì từ người đàn ông mà vẫn cố níu kéo sống chung. Tôi gần như bất lực khi gặp trường hợp như vậy”, nam đạo diễn thẳng thắn.

Đồng thời đạo diễn Những thiên thần áo trắng cũng đưa ra quan điểm về người thứ ba. Ông nói: “Về cơ bản, danh xưng người thứ ba mặc định là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Tuy nhiên trong một số hoàn cảnh đặc biệt và một số những cá nhân cụ thể thì người thứ ba cần xem xét ở góc độ nhân đạo, tha thứ nhiều hơn. Khi vô tình trở thành người thứ ba, hãy cố gắng tôn trọng hạnh phúc của người khác, kìm hãm ham muốn của mình, thoát khỏi mối quan hệ nhập nhằng đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.