Đấu kiếm Việt Nam với khát vọng lấy lại ngôi đầu SEA Games

25/04/2023 15:00 GMT+7

Hôm nay (25.4), đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sang Hàn Quốc dự giải Grand Prix 2023, cơ hội để các kiếm thủ tích lũy điểm cho vòng loại Olympic 2024 và nâng cao "tay nghề" trước khi bước vào thử thách lớn tại SEA Games 32.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, đấu kiếm Việt Nam đã giành vị trí á quân khu vực (sau Singapore) với 5 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực tổ chức tại Campuchia, mục tiêu giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á của đấu kiếm Việt Nam gặp muôn vàn trở ngại khi các đối thủ trực tiếp đều cử những VĐV rất mạnh. Tân HLV đội tuyển đấu kiếm VN Nguyễn Việt Tiến chia sẻ: "Thái Lan, Singapore, Philippines hay nước chủ nhà Campuchia đều đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ tập huấn, thi đấu… Chúng tôi phải nỗ lực hết sức mới có thể giành kết quả tốt nhất".

Đấu kiếm VN với khát vọng lấy lại ngôi đầu SEA Games  - Ảnh 1.

Vũ Thành An giành HCV tại SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đấu kiếm Việt Nam với khát vọng lấy lại ngôi đầu SEA Games - Ảnh 2.

Thành tích xuất sắc của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đấu kiếm Việt Nam với khát vọng lấy lại ngôi đầu SEA Games - Ảnh 3.

Niềm hy vọng số 1 của đấu kiếm Việt Nam vẫn là gương mặt nổi danh Đông Nam Á Vũ Thành An, người đã giành 6 HCV ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2023, đương kim vô địch SEA Games 31 đã có 4 chiến thắng tuyệt đối ở nội dung cá nhân kiếm chém nam, giành HCV, trong khi đó VĐV trẻ sinh năm 1998 Phùng Khánh Linh cũng giành HCV ở nội dung cá nhân nữ.

Đấu kiếm VN với khát vọng lấy lại ngôi đầu SEA Games  - Ảnh 2.

Các kiếm thủ Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32

Đ.HUY

So với các môn võ - vật, đấu kiếm có nhiều lợi thế hơn khi không bị nước chủ nhà SEA Games 32 giới hạn nội dung tham dự. Vì thế, mục tiêu của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 32 là giành từ 3 - 4 HCV trong tổng số 12 bộ huy chương cá nhân, đồng đội. Khát vọng HCV được đặt lên vai những VĐV kỳ cựu như Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật (sở hữu 4 HCV cá nhân tại các kỳ SEA Games); Bùi Thị Thu Hà (HCV SEA Games 31). Nhưng không thể không nhắc đến những tài năng trẻ như Tô Đức Anh, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Phương Kim. Đội đấu kiếm Việt Nam được các chuyên gia đánh giá có sự kết hợp hài hòa giữa hai thế hệ VĐV với cái đích lớn nhất là chinh phục thành công sân chơi SEA Games, từng bước khẳng định mình ở đấu trường châu lục và thế giới.

Ngoài giải vô địch Đông Nam Á, đội đấu kiếm Việt Nam được dự giải vô địch thế giới tại Ý, Grand Prix 2023 tại Hàn Quốc. "Độc cô cầu bại" Vũ Thành An nói trước ngày sang Hàn Quốc: "Chúng tôi dự Grand Prix với 5 VĐV, trong đó có VĐV trẻ Khánh Linh. Đây là giải đấu rất khó, quy tụ nhiều anh tài của thế giới. Đội sẽ cố gắng tích lũy được điểm số chuẩn bị cho vòng loại Olympic, nâng cao trình độ để thi đấu tốt tại SEA Games 32. Ngày 30.4, chúng tôi sẽ về Việt Nam và sau đó 1 tuần sẽ sang Campuchia".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.