Đầu tư gần 5 tỉ đồng lắp thêm ghế ngồi cho sân vận động Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
15/11/2023 15:39 GMT+7

Trước đề xuất của các sở ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương cho mua sắm, lắp đặt bổ sung gần 11.000 ghế ngồi tại khán đài A, B, C, D trên sân vận động Hà Tĩnh với kinh phí gần 5 tỉ đồng.


Chiều nay, 15.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Hương, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương trích ngân sách gần 5 tỉ đồng để Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh; đơn vị quản lý sân) mua sắm, lắp đặt bổ sung gần 11.000 ghế ngồi tại khán đài A, B, C, D trên sân vận động tỉnh.

Đầu tư gần 5 tỉ đồng lắp thêm ghế ngồi cho sân vận động Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Toàn cảnh sân vận động Hà Tĩnh

PHẠM ĐỨC

Theo ông Hương, trước đó Sở VH-TT-DL tỉnh đã có văn bản đề xuất và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao có tờ trình về việc xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa, lắp đặt thêm ghế ngồi tại sân vận động tỉnh để phục vụ cho khán giả theo dõi các trận bóng của đội chủ nhà Hà Tĩnh tại V-League 2023 - 2024 cùng các hoạt động thể thao của tỉnh.

Sau khi được Sở Tài chính tham mưu và trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của các sở ngành về việc mua sắm, lắp đặt bổ sung thêm ghế ngồi cho khán giả trên sân vận động tỉnh.

"Lâu nay chỉ có khu vực trung tâm của khán đài A, B là có ghế ngồi, còn lại khán khả vẫn đang phải ngồi ở các bậc tam cấp bằng bê tông để theo dõi các trận bóng đá. Vì thế, việc lắp đặt thêm ghế ngồi là cần thiết. Hiện tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua kế hoạch sửa chữa, mua sắm thêm ghế ngồi để tiến hành triển khai lắp đặt cho sân vận động", ông Hương nói.

Đầu tư gần 5 tỉ đồng lắp thêm ghế ngồi cho sân vận động Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Sân vận động tỉnh Hà Tĩnh hiện tại chỉ có khán đài A, B có ghế ngồi

PHẠM ĐỨC

Sân vận động Hà Tĩnh từng được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho tu sửa, nâng cấp lại với tổng mức đầu tư 51,4 tỉ đồng vào tháng 4.2019. Dự án này được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Riêng mặt sân được Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tài trợ, sử dụng loại cỏ Paspalum cao cấp. Sau 3 tháng thi công, sân vận động Hà Tĩnh với sức chứa sức chứa hơn 20.000 khán giả cũng được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.