Đè bẹp Liverpool, Man City giữ vững ngôi đầu

04/01/2012 05:24 GMT+7

(TNO) Mặc dù chơi thiếu người do Gareth Barry bị thẻ đỏ nhưng Man City vẫn giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội khách đến từ thành phố cảng Liverpool.

(TNO) Đón tiếp Liverpool trên sân nhà Etihad, Man City đã thể hiện được sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 3-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

>> Lampard cứu nguy cho Villas Boas
>> HLV Mancini chê học trò không biết ghi bàn
>> Bellamy lập cú đúp, Liverpool áp sát top 4

 
Sergio Aguero ăn mừng bàn mở tỷ số cho Man City - Ảnh: AFP

Cuộc đụng độ giữa Man City và Liverpool được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 20 và nó đã phần nào đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ.

Đội chủ nhà Man City sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ phút thứ 11 sau pha dứt điểm của Sergio Aguero. Ở tình huống ghi bàn này, thủ thành Pep Reina đã mắc sai lầm chết người, để bóng lọt qua tay sau cú sút xa tưởng như không có gì khó của tiền đạo người Argentina.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Etihad dẫn trước đội khách 2-0 sau pha đánh đầu ghi bàn của Yaya Toure.

Bước sang hiệp 2, mặc dù Steven Gerrard đã có mặt trên sân nhưng lối chơi của Liverpool vẫn tỏ ra bế tắc. Ngay cả khi được hưởng ưu thế hơn người (Barry nhận thẻ vàng thứ 2 phút 73), Liverpool vẫn chưa cho thấy họ đủ sức để ngồi "chung mâm" ở top 4, nói chi cạnh tranh với ngôi đầu.

Kết quả được định đoạt sau khi Yaya Toure bị phạm lỗi trong khi vực 16 m 50 và đội chủ nhà được hưởng 1 quả penalty. Trên chấm phạt đền, Jame Milners không gặp khó khăn trong việc đánh bại Pepe Reina nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 ở phút 75.

 
Gareth Barry bị truất quyền thi đấu - Ảnh: Reuters

Giành 3 điểm trên sân nhà, nhưng HLV Roberto Mancini vẫn không cảm thấy hài lòng trọn vẹn. Nhà cầm quân người Ý đã tỏ ý không... phục với chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Barry. "Tôi không đồng ý với trọng tài khi ông rút chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Barry. Tôi thật không hiểu nổi, có quá nhiều cú "tắc" còn nguy hiểm hơn nhưng tuyệt nhiên không thấy thẻ vàng đâu...", HLV Mancini nói với AFP.

Hiện tại Man City đã được 48 điểm và chắc chắn ngôi đầu với khoảng cách hơn 3 điểm trước kình địch M.U, đội sẽ đến làm khách trên sân Newcastle vào lúc 3 giờ, ngày 5.1.2012 (giờ VN).

Ở hai trận đấu khác, Sunderland có được chiến thắng thứ 7 dưới thời HLV Martin O’Neil sau khi đè bẹp Wigan 4-1. Thắng lợi này đã đưa Sunderland từ nhóm cuối bảng lên vị trí thứ 10. Trận đấu còn lại, Tottenham giành thắng lợi 1-0 trước West Brom bằng pha ghi bàn duy nhất của Defoe và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 42 điểm.

Kết quả

Man City 3-0 Liverpool
Wigan 1-4 Sunderland
Tottenham
1-0 West Brom

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.