Để CĐV đốt pháo sáng trận gặp đội Hải Phòng, CLB Hà Nội bị phạt tiền

15/04/2023 15:53 GMT+7

CLB Hà Nội bị phạt 20 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu gặp CLB Hải Phòng ở vòng 6 V-League 2023.

Ngày 15.4, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã đưa ra án phạt với CLB Hà Nội. Theo đó, đội chủ sân Hàng Đẫy bị phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả có các hành vi vi phạm: đốt pháo sáng trong sân, nhiều lần đồng thanh có lời lẽ thô tục lăng mạ xúc phạm trọng tài và CLB Hà Nội trong trận đấu giữa hai đội Hà Nội và Hải Phòng ngày 13.4 tại V-League 2023.

Để cổ động viên đốt pháo sáng trong trận gặp đội Hải Phòng, CLB Hà Nội bị phạt nặng - Ảnh 1.

Pháo sáng xuất hiện ở khu vực của CĐV Hải Phòng

HOÀNG QUÂN

Đây không phải lần đầu, CLB Hà Nội nhận án phạt do hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên ở các trận đấu gặp CLB Hải Phòng.

Trong trận đấu giữa hai đội tối 13.4, pháo sáng đã bốc cháy ở khu vực CĐV CLB Hải Phòng, kéo theo những tiếng hô đồng thanh kích động đốt pháo sáng, xúc phạm CLB Hà Nội và trọng tài. Dù Chủ tịch Văn Trần Hoàn của đội Hải Phòng ra đề nghị cổ động viên không đốt pháo, nhưng không thay đổi được tình hình.

Bên cạnh CLB Hà Nội, CLB PVF - CAND cũng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận gặp CLB Phù Đổng ở giải hạng nhất. Cả đội Hà Nội và đội PVF - CAND đều có quyền khiếu nại án phạt lên Ban Giải quyết khiếu nại của VFF.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.