TNO

Đến năm 2020, Việt Nam có tiêm kích Su-35

15/07/2015 17:39 GMT+7

(Tin Nóng) Đến năm 2020, Nga sẽ giao 60 chiếc tiêm kích hiện đại Su-35 cho Việt Nam, Venezuela, Indonesia bên cạnh 24 chiếc cho Trung Quốc, theo Lenta (Nga) ngày 14.7.

(Tin Nóng) Đến năm 2020, Nga sẽ giao 60 chiếc tiêm kích hiện đại Su-35 cho Việt Nam, Venezuela, Indonesia bên cạnh 24 chiếc cho Trung Quốc, theo Lenta (Nga) ngày 14.7.

Đến năm 2020, Việt Nam có tiêm kích Su-35 - ảnh 1
Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga - Ảnh: russianplanes.net

Trang tin Nga ngày 14.7 dẫn báo cáo của công ty sản xuất hệ thống liên lạc hàng không Polet (Flight, Nga) cho biết trong vòng 4 năm tới, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đặt mua tổng cộng 96 chiếc Su-35 và 4 khách hàng nước ngoài cũng nhận được loại tiêm kích đa năng này.

Polet đang sản xuất các hệ thống thông tin liên lạc hàng không gọi là C-107-1 lắp đặt trên tiêm kích Su-35 của Không quân Nga, và loại xuất khẩu là C-108. Ước tính đến năm 2020 Polet giao 96 bộ C-107-1 cho Không quân Nga, 24 bộ C-108 cho Trung Quốc và 60 bộ cho Việt Nam, Venezuela và Indonesia.

Hiện tại Polet đã hoàn tất hợp đồng cung cấp thiết bị cho 48 chiếc Su-35 của Không quân Nga.

Su-35 là loại tiêm kích đa năng thế hệ 4 ++, là phiên bản hiện đại hóa từ mẫu tiêm kích lừng danh Su-27 với các thiết bị hàng không hiện đại và tính năng chiến đấu của máy bay thế hệ thứ 5. Su-35 bay thử hồi năm 2011, chiếc đầu tiên giao cho Không quân Nga cuối năm 2012. Hiện chưa có chiếc Su-35 nào được giao cho khách hàng nước ngoài, nhưng các khách hàng tiềm năng được báo chí Nga nhắc đến thời gian qua có Trung Quốc, Indonesia và Pakistan.

Mới đây Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay thống nhất của Nga (UAC) ngày 15.6 nói với Hãng tin RIA rằng Nga và Trung Quốc có thể ký hợp đồng về việc Nga bán 24 chiếc tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc trước cuối năm 2015. Trước đó hồi năm 2012 có thông tin Trung Quốc muốn mua 24 chiếc Su-35 của Nga với giá 1,5 tỉ USD.

Đến năm 2020, Việt Nam có tiêm kích Su-35 - ảnh 2
Su-35 được đánh giá là đối thủ đáng gờm của tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ
Đến năm 2020, Việt Nam có tiêm kích Su-35 - ảnh 3
Su-35 của Nga tại một triển lãm hàng không - Ảnh: russianplanes.net

Su-35 có bán kính hoạt động 3.600 km, tốc độ tối đa 2.500 km/giờ. Su-35 có 12 điểm treo vũ khí (bom, tên lửa - khoảng 8 tấn) và pháo 30 ly, có thể tác chiến tiêu diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Radar Irbis của Su-35 có thể bắt mục tiêu ở xa 400 km, theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu và có thể khai hoả diệt 8 mục tiêu cùng lúc.

Theo Truyền hình quân đội Nga, các chuyên gia nhận xét rằng Su-35 hơn hẳn máy bay phương Tây như F-16, F-18 của Mỹ, Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển. Thậm chí Su-35 còn là đối thủ đáng gờm của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ là chiếc F-22 Raptor.

Xem tiêm kích Su-35 của Không quân Nga biểu diễn (Truyền hình quân đội Nga):

Anh Sơn

>> Nga sử dụng vũ khí gì đối phó F-22 của Mỹ?
>> Nga bán 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc trước cuối năm 2015
>> Tiêm kích Sukhoi, chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Nga
>> Trung Quốc nhận tiêm kích Su-35 vào năm 2018 ?
>> Nga - Trung Quốc chưa đạt được hợp đồng mua tiêm kích Su-35
>> Indonesia chọn mua tiêm kích Su-35 thay thế máy bay F-5
>> Năm 2015, quân đội Nga nhận hơn 200 máy bay mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.