Đến Việt Nam du lịch nhưng hết tiền, 2 người nước ngoài trộm cắp tài sản

Minh Phong
Minh Phong
18/03/2024 18:02 GMT+7

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch, chỉ ít ngày sau do hết tiền tiêu xài Lu Ji cùng một người bạn đã liên tiếp trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 18.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lu Ji (30 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 10.10.2023, Lu Ji cùng một người bạn nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch. 2 người này thuê một khách sạn tại tỉnh Bắc Ninh để ở.

Ít ngày sau, Lu Ji và người bạn hết tiền tiêu liền nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra xác định, Lu Ji cùng đồng phạm thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn H.Cẩm Giàng.

Đến Việt Nam du lịch nhưng hết tiền, 2 người nước ngoài trộm cắp tài sản- Ảnh 1.

Cơ quan công an đưa Lu Ji đến hiện trường để thực nghiệm hành vi trộm cắp tài sản

CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ thứ nhất, vào lúc 4 giờ 40 ngày 15.10.2023, tại cửa hàng Điện Máy Xanh (ở xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng) Lu Ji và đồng phạm cậy phá một song sắt của cửa hàng, đột nhập vào bên trong. Sau đó, các đối tượng cạy phá két sắt trong phòng kho, lấy đi 58,3 triệu đồng.

Đến khoảng 5 giờ ngày 17.10.2023, tại Công ty TNHH Quốc tế Yihong Việt Nam (có địa chỉ tại xã Lương Điền, H.Cẩm Giàng) lợi dụng sơ hở, Lu Ji cùng đồng phạm đột nhập vào bên trong khu vực nhà xưởng để tìm cơ hội trộm cắp.

Tại đây, những người này đã cạy phá cửa văn phòng và ngăn tủ gỗ bàn làm việc của một nhân viên công ty, lấy trộm 10 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.