Đi chơi dịp lễ: Ngày trở về làm sao không ‘xẹp ví’?

29/04/2023 18:00 GMT+7

Với số lượng ngày nghỉ khá nhiều trong dịp lễ này, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cùng bạn bè đi du lịch xa. Tuy nhiên, các vấn đề mâu thuẫn tiền bạc, bị "chặt chém" hay ngày trở về "cạn sạch ví" lại khiến cho nhiều người đau đầu.

"Chơi tới bến" để rồi hối hận

Hà Duy Đức, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM sẽ có chuyến đi đến hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) để cắm trại cùng bạn bè trong dịp lễ này. 

"Trong những chuyến đi đầu tiên, bọn mình đã có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Do mỗi người đều đề xuất chỗ mua hàng riêng và mỗi nơi lại có một mức giá khác nhau, dẫn đến việc mua sắm lung tung. Tuy có xích mích tuy không lớn, nhưng cũng làm cho bọn mình mất vui", Duy Đức chia sẻ.

Đi chơi dịp lễ 30.4 - 1.5: Ngày trở về làm sao không ‘xẹp ví’? - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ chọn đi du lịch theo nhóm trong dịp lễ

THANH HUYỀN

Anh chàng này còn chia sẻ một bài học nhớ đời trong chuyến đi Vũng Tàu khiến cho ngày trở về cả hội đều "xẹp ví". "Chuyến đi ấy, tụi mình không có chuẩn bị gì hết, vì nghĩ gần biển thì đi tới nơi rồi mua hải sản cũng được, vừa tươi, vừa rẻ. Đến nơi, bọn mình nhận ra hải sản ở đây khá đắt nhưng cứ vẫn "chơi tới bến". Kết quả là nhóm tiêu hết mấy triệu đồng trong chuyến đi đó và khi trở về thì một bạn trong nhóm bị hư xe, số tiền sửa xe thì vượt mức chi trả nên phải nhờ sự trợ giúp từ người thân", Duy Đức nhớ lại.

Đồng cảnh ngộ với Duy Đức, Lê Thị Thanh Huyền (22 tuổi), ngụ tại thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, H.Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) cũng từng rơi vào tình cảnh ngày trở về phải "sống mòn mỏi" vì không tìm hiểu kỹ lưỡng các khoản chi tiêu khi đi du lịch dịp lễ.

Đi chơi dịp lễ 30.4 - 1.5: Ngày trở về làm sao không ‘xẹp ví’? - Ảnh 2.

Khi đi du lịch xa cần lên kế hoạch kỹ lưỡng để tránh những chi tiêu không cần thiết

THƯỢNG HẢI

"Một lần, mình đi núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), dự định là leo bộ thăm chùa nhưng thấy có cáp treo nên mọi người rủ nhau đi thử và cả đám phải tốn thêm 500.000 đồng làm hụt chi phí khác. Lần đi Đắk Nông lại tự dưng rẽ lên Đà Lạt nên tốn thêm hơn 1 triệu đồng nữa. Cho nên, lần này đi Quy Nhơn, tụi mình chủ yếu là xem review trước, cái nào không cần thiết thì cắt bớt vì dịp lễ giá cả mắc lắm", Huyền cho hay.

Còn đối với Hoàng Tiến Đạt (19 tuổi), ngụ tại đường Tô Vĩnh Diện, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết bản thân mình chưa từng để việc xảy ra các mâu thuẫn về chi tiêu cũng như tình trạng không còn phí sinh hoạt sau khi đi du lịch.

"Mình thấy mâu thuẫn chủ yếu là do một vài thành viên có ý kiến khác với những gì mà cả nhóm đã lên kế hoạch từ đầu làm cho chi phí bị đội lên rất nhiều. Và cách giải quyết hợp lý nhất là xin ý kiến của những thành viên còn lại để thống nhất xem việc kinh phí bị tăng lên so với dự kiến là chấp nhận được không, nếu cả nhóm đồng ý thì mọi người sẽ chịu chi thêm lần nữa", anh chàng này cho hay.

Để dành một quỹ đi chơi hợp lý

Là một travel blogger (người viết nhật ký du lịch) với hơn 200.000 lượt theo dõi và có nhiều kinh nghiệm trong du lịch, blogger Phan Thế Anh cho biết: "Trong dịp lễ 30.4 - 1.5 khi đi du lịch trong hay ngoài nước thì giá cả có thể rất đắt, nhiều nơi có thể tăng gấp 3, 4 so với ngày thường. Cho nên, khi người trẻ đi du lịch dịp lễ cần phải có kế hoạch rõ ràng như đặt chỗ sớm để tránh tình trạng bị đẩy chi phí lên cao".

Đi chơi dịp lễ 30.4 - 1.5: Ngày trở về làm sao không ‘xẹp ví’? - Ảnh 3.

Blogger Thế Anh cho rằng người trẻ nên có quỹ du lịch cho những chuyến đi chơi dịp lễ

PHAN THẾ ANH

Anh chàng này cũng chia sẻ các cách để người trẻ vừa có thể đi chơi vui, vừa tránh những khoản chi tiêu không đáng có để ngày trở về không phải "xẹp ví". "Các bạn nên kiểm tra trước các chương trình khuyến mãi của các hãng máy bay hoặc các hãng vận chuyển khác để tiết kiệm thời gian đi lại. Nếu được hãy chọn những chỗ đi du lịch không phải là nơi nổi tiếng trong dịp lễ, vì đông người sẽ rất khó trải nghiệm. Lịch trình nên sắp xếp các địa điểm đi gần nhau để tiết kiệm chi phí di chuyển nhất, có thể chỉ cần đi bộ để đến địa điểm tiếp theo", anh Thế Anh cho hay.

Đi chơi dịp lễ 30.4 - 1.5: Ngày trở về làm sao không ‘xẹp ví’? - Ảnh 4.

Nên tìm hiểu nơi du lịch để tránh tình trạng không có trải nghiệm tốt mà lại bị mất tiền

THƯỢNG HẢI

Ngoài ra, blogger này cũng bày tỏ việc dễ gây mâu thuẫn về chi tiêu khi đi du lịch nhất là chia tiền bạc không rõ ràng hoặc đóng không đồng đều nên rất dễ nảy sinh vấn đề do có thể chi rất nhiều thứ linh tinh mà không nhớ hết được. "Nên cử một bạn tính toán rõ ràng, có ghi chép cụ thể, để khi kiểm tra lại có đủ thông tin, cũng để bạn bè đi chơi không vì tiền mà xích mích", Thế Anh nói.

Khi được hỏi: "Đi du lịch dịp lễ có nên "chơi tới bến' rồi tính sau không?", blogger này cho rằng: "Mình nghĩ là các bạn không nên nghĩ đến việc "chơi tới bến", hãy luôn để dành một quỹ để đi chơi thôi, xài hết quỹ  thì thôi để tránh những chuyện khó xử như: xin, vay mượn để đi chơi tiếp hoặc bị sự cố phát sinh như: tai nạn, thương tích... Các bạn nên chủ động và quản lý mọi thứ trong kiểm soát".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.