Di Maria mang tin vui cho tuyển Argentina trước chung kết World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
16/12/2022 19:22 GMT+7

Theo kênh TyC Sports , ngôi sao tiền đạo kỳ cựu Angel Di Maria đã hồi phục chấn thương sau khi chỉ ngồi dự bị ở trận bán kết tuyển Argentina thắng Croatia 3-0, và sẵn sàng góp mặt ở trận chung kết World Cup 2022 .

Trận chung kết World Cup 2022 giữa tuyển Argentina gặp tuyển Pháp lúc 22 giờ tối 18.12 tới trên sân Lusail cũng là trận cuối cùng Di Maria thi đấu trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sau giải đấu, ngôi sao 34 tuổi này chỉ còn tập trung sự nghiệp thi đấu ở CLB Juventus.

Di Maria đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế

AFP

Do đó, việc Di Maria góp mặt trong trận chung kết càng có nhiều ý nghĩa, nhưng trên hết sự trở lại kịp lúc của anh lúc này đã giúp HLV Lionel Scaloni đang có trong tay cả 26 cầu thủ lành lặn để lên kế hoạch thi đấu với tuyển Pháp.

Tại World Cup 2022, Di Maria thi đấu 3 trận vòng bảng nhưng chỉ trọn 90 phút ở trận ra quân tuyển Argentina thua Ả Rập Xê Út 1-2, trước khi thi đấu khoảng 70 phút trận thắng Mexico 2-0 góp 1 kiến tạo cho Messi ghi bàn và khoảng 60 phút trận thắng Ba Lan 2-0. Ở trận vòng 16 đội gặp tuyển Úc (tuyển Argentina thắng 2-1), Di Maria chỉ ngồi dự bị trước khi trở lại thi đấu khoảng 8 phút ở cuối trận tứ kết thắng Hà Lan sau loạt sút luân lưu tỷ số 4-3 (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính).

Dù vậy, ở trận bán kết với Croatia, Di Maria đã trở lại ghế dự bị suốt trận. Nhưng được cho là anh cần thêm thời gian phục hồi thể lực tốt nhất, và cũng vì tuyển Argentina đã định đoạt trận đấu từ trong hiệp 1 nên HLV Lionel Scaloni quyết định không sử dụng ngôi sao này. Thay vào đó, đã trao cơ hội cho Dybala được ra sân.

Kênh TyC Sports cho biết, hiện Di Maria đã hồi phục và đã trở lại tập luyện bình thường từ hôm thứ năm tuần này khi các cầu thủ đá chính trận gặp Croatia như Messi được phép vắng mặt và chỉ tập gym để hồi phục. Tuy nhiên, việc Di Maria có thi đấu ở trận chung kết World Cup 2022 cuối tuần này hay không còn chờ quyết định từ HLV Lionel Scaloni.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.