Đi tìm đội hình hay nhất giải Ngoại hạng Anh

03/01/2024 09:38 GMT+7

Thời điểm đầu năm cũng chính là thời điểm giữa mùa bóng 2023-2024, rất phù hợp với một đề tài thú vị vừa được hai bình luận viên nổi tiếng của kênh truyền hình Sky Sports là Gary Neville và Jamie Carragher tranh luận: đâu là cầu thủ hay nhất cho từng vị trí trên sân ở giải Ngoại hạng Anh mùa này?

UDOGIE VÀ BOWEN GÂY BẤT NGỜ

Jamie Carragher và Gary Neville hoàn toàn thống nhất về bộ tứ hậu vệ trong đội hình tiêu biểu trên sân cỏ Anh hiện thời. Đó là Virgil Van Dijk (Liverpool), William Saliba (Arsenal) cùng Trent Alexander-Arnold (Liverpool) bên phải và Destiny Udogie (Tottenham) bên trái. Rõ ràng: Udogie là bất ngờ lớn trong mùa bóng này, nếu không muốn nói là một hiện tượng. Tuyển thủ Ý mới 21 tuổi đã gia nhập Tottenham từ mùa bóng trước, nhưng khi ấy anh lập tức trở về CLB cũ Udinese theo hình thức cho mượn. Mùa này, anh đá chính một cách ổn định bên cánh trái hàng thủ Tottenham, đã ghi được bàn thắng đầu tiên vào lưới Newcastle, và lập tức được Tottenham gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa (đến năm 2030)!

Đi tìm đội hình hay nhất giải Ngoại hạng Anh- Ảnh 1.

Udogie (trái) đang chơi hay trong màu áo Tottenham

AFP

Một bất ngờ nữa trong đội hình tiêu biểu là Jarrod Bowen (West Ham) ở vị trí trung phong. Bowen đã là gương mặt quen thuộc từ nhiều năm nay. Nhưng đáng chú ý ở chỗ: đây là trung phong xuất sắc duy nhất được cả Carragher lẫn Neville lựa chọn.

Ngoài trung phong Bowen và bộ tứ hậu vệ thì Carragher và Neville còn tán đồng về 3 vị trí còn lại trong đội hình tiêu biểu của họ. Đó là Declan Rice (Arsenal) ở khu giữa sân và cặp tiền đạo cánh: Mohamed Salah (Liverpool) bên phải, Son Heung-min (Tottenham) bên trái. Thật khó phủ nhận những gương mặt này. Phong độ cụ thể của họ trong nửa mùa bóng vừa qua thật tuyệt vời. Quan trọng hơn, họ còn có ảnh hưởng rõ ràng đến thành công của đội mình.

HAALAND CŨNG KHÔNG CÓ CHỖ!

Trung phong "sát thủ" Erling Haaland (Man.City) không có chỗ trong đội hình tiêu biểu của Carragher, và đây là chi tiết mà Neville chỉ trích mạnh mẽ nhất. Ngược lại, Carragher chỉ trích Neville về việc bỏ qua Cole Palmer (Chelsea) và Bernardo Silva (Man.City).

Quan điểm về chiến thuật dẫn đến khác biệt khi 2 bình luận viên này chọn đội hình tiêu biểu. Neville muốn chọn một cặp trung phong nên Haaland có tên. Nhưng muốn vậy thì phải hy sinh một chỗ ở hàng tiền vệ. Neville chọn Rice và Rodri (Man.City) đá cặp ở khu giữa sân. Theo Carragher, đây là đội hình mất cân bằng: "Tôi chưa thấy đội hình nào có khu tiền vệ hẹp như vậy". Nếu 2 tiền vệ trung tâm bị cắt đứt liên hệ với các cầu thủ tấn công thì cặp trung phong phía trên và 2 tiền đạo cánh xuất sắc đến mấy cũng trở nên vô nghĩa.

Hàng tiền vệ "của Carragher" phải có 3 người. Vậy nên Palmer và Bernardo có chỗ, bên cạnh Rice. Khá hợp lý, nhưng hậu quả là không còn chỗ cho "quái vật" Haaland nơi hàng công. Bài học chuyên môn xưa nay không hề thay đổi. Chiến thuật bóng đá giống như cái chăn nhỏ: "Đắp dọc thì hở hai bên, đắp ngang thì lạnh như tiền cái chân"!

Khác biệt về vị trí thủ môn trong lựa chọn của hai cựu danh thủ cũng đáng lưu ý. Thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham được xem là một trong những bản hợp đồng thành công nhất ở giải Ngoại hạng mùa này. Anh được Carragher chọn, trong khi Neville nghiêng về gương mặt quen thuộc Alisson.

Khác biệt chủ yếu giữa quan điểm chuyên môn của Carragher và Neville cho thấy: tiền vệ là khu vực "nóng bỏng" nhất hiện nay trên sân cỏ Anh. Chỉ có mỗi Declan Rice được cả Carragher lẫn Neville nhìn nhận. Ngược lại, hậu vệ là nơi "bình ổn chất lượng" nhất, với những chọn lựa không còn gì để tranh cãi!

Đội hình tiêu biểu của Jamie Carragher (4-3-3): Guglielmo Vicario (Tottenham) - Trent Alexander Arnold (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Virgil Van Dijk (Liverpool), Destiny Udogie (Tottenham) - Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Bernardo Silva (Man.City) - Mohamed Salah (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Son Heung-min (Tottenham).

Đội hình tiêu biểu của Gary Neville (4-2-4): Alisson (Liverpool) - Trent Alexander Arnold (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Virgil Van Dijk (Liverpool), Destiny Udogie (Tottenham) - Declan Rice (Arsenal), Rodri (Man.City) - Mohamed Salah (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Erling Haaland (Man.City), Son Heung-min (Tottenham).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.