Tiêu hủy hơn nửa tấn thịt “bẩn”

04/04/2012 16:48 GMT+7

(TNO) Ngày 4.4, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, phát hiện 5 vụ vi phạm vận chuyển thịt, trứng gia cầm “bẩn”. Tang vật vi phạm gồm hơn 550 kg thịt động vật và 29.530 trứng gia cầm.

(TNO) Ngày 4.4, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, phát hiện 5 vụ vi phạm vận chuyển thịt, trứng gia cầm “bẩn”. Tang vật vi phạm gồm hơn 550 kg thịt động vật và 29.530 trứng gia cầm.

Trong đó, tổ công tác kiểm tra tuyến quốc lộ 1A (TP.HCM), phát hiện Nguyễn Minh Cảnh (SN 1981, Hậu Giang) điều khiển xe máy mang biển số 52L7-5135, vận chuyển gần 300 kg thịt heo từ Đồng Nai về TP.HCM.

Lô thịt trên bốc mùi hôi, bị xuất huyết, không giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Theo lời khai ban đầu, ông Cảnh cho biết chỉ chở thuê lô hàng này, giao hàng gần cầu Sài Gòn, không rõ người nhận hàng.

Cũng tại quốc lộ 1A, chiều 4.4, tổ kiểm tra phát hiện ông Đặng Quang Đoán (SN 1965, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển xe máy mang biển số 51F5-2738, vận chuyển 1.330 trứng gia cầm không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch sản phẩm động vật, từ Đồng Nai về TP.HCM.

Chiều cùng ngày, cũng trên quốc lộ 1A, tổ kiểm tra phát hiện ông Vũ Văn Tý (SN 1981, Đồng Nai) điều khiển xe máy mang biển số 60K9-8207, vận chuyển gần 200 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch, từ Đồng Nai về Thủ Đức (TP.HCM).

Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết toàn bộ số tang vật kể trên đều bị tiêu hủy.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Nửa tấn thịt thối trên xe khách
>> Phát hiện nhiều xe chở thực phẩm lậu
>> Phát hiện xe khách chở thịt thối
>> Phát hiện nhiều điểm giết mổ gia cầm trái phép
>> Tiêu hủy hơn 4 tấn thịt không rõ nguồn gốc
>> Phát hiện hàng ngàn ký thịt gà thối
>> Tiêu hủy 2 tấn nội tạng động vật thối
>> Ngành giết mổ sạch điêu đứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.