Cứu nạn trên biển: Trang bị cả lưỡi câu, dây cước

09/03/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Ít ai ngờ, túi cứu sinh mà các chiếc máy bay cứu hộ mang theo có cả dây cước, lưỡi câu để phòng trường hợp nạn nhân phải lênh đênh nhiều ngày trên biển.

(TNO) Hai ngày qua, Lữ đoàn không quân 918 (Quân chủng Phòng không - không quân) liên tiếp điều máy bay AN 26 ra khu vực nghi ngờ máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.


Súng bắn pháo hiệu khi phát hiện ra mục tiêu cần cứu nạn

Những chiếc máy bay AN 26 khi phát hiện đối tượng cứu hộ sẽ bắn pháo hiệu lôi kéo tàu bè đến ứng cứu. Thành viên đội cứu nạn sẽ ném phao cứu sinh, túi cứu sinh với nhiều vật dụng như đèn pin, la bàn, còi, mắt kính chống nắng, dao, lương khô, nước uống…

Thậm chí trong túi cứu sinh còn có thuốc chống cá mập để giúp nạn nhân xua đuổi cá mập đeo đuổi trên biển. Túi cứu sinh còn có cả dây cước, lưỡi câu để phòng trường hợp nạn nhân có thể câu cá làm thực phẩm trong những ngày lênh đênh trên biển.


Túi cứu sinh


La bàn


Dao, kính mát, chỉ, cước


Lương khô, thuốc bôi chống cá mập được đóng trong hộp nhôm


Đạn bắn tín hiệu, nước suối


Những vật dụng tưởng đơn giản này nhưng mang lại ý nghĩa cho người bị nạn trên biển

Trung Hiếu
(thực hiện)

>> Máy bay Malaysia mất tích: 'Nóng hừng hực' ở Trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn
>> Những nguyên nhân có thể gây ra vụ máy bay Malaysia mất tích
>> VN có thể chủ trì công tác điều tra máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích từng định quay về Kuala Lumpur
>> Một phi công nghe được tín hiệu bí ẩn từ máy bay Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Lập sở chỉ huy tìm kiếm đặc biệt ở Phú Quốc
>> Singapore đưa tàu cứu hộ hải quân tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Đồ họa toàn cảnh vụ máy bay Malaysia chở 239 hành khách mất tích
>> Máy bay Malaysia biến mất: Từng có vụ mất tích bí ẩn tương tự ở Brazil

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.