Lập gần 300 ngôi mộ khống, chiếm đoạt tiền nhà nước

18/04/2012 03:34 GMT+7

Ngày 16.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam một số nghi can, gồm:

Ngày 16.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam một số nghi can, gồm: Nguyễn Văn Thành (chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ ở đường Hưng Phú, P.9, Q.8 - đang thi hành bản án 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ làm hồ sơ mộ giả tại Q.2); Phan Thanh Vân (ngụ Q.8, là nhân viên của Thành); Nguyễn Thế Dư (cháu của Thành); Nguyễn Văn Sáu (nhân viên địa chính UBND P.7, Q.8); Phạm Văn Phước (nhân viên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) Q.8, được tại ngoại).


Nguyễn Văn Sáu nghe đọc lệnh bắt - Ảnh: C.T.V

Liên quan đến vụ việc này, trước đó cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thái (đệ tử ruột của Thành).

Theo kết luận điều tra ban đầu, tháng 11.2005, Ban BTGPMB Q.8 ký hợp đồng với cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ thực hiện việc đào bốc mộ thuộc KP.6, P.7, Q.8, nhằm xây dựng phát triển 5 cụm đô thị phía nam TP.HCM. Từ 2005 - 2007, Thái cùng Thành, Dư lập phiếu bốc 294 ngôi mộ khống trình cho Ban BTGPMB Q.8 để thanh toán tiền. Phước, Sáu không đi kiểm tra giám sát thực tế nhưng vẫn ký vào biên bản “nghiệm thu”. Dựa vào hồ sơ khống có chữ ký của các giám sát, Ban BTGPMB Q.8 đã lập thủ tục thanh toán hơn 1,1 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ di dời cho 52 cá nhân đứng tên hồ sơ bốc mộ khống.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.