Nga tăng gấp đôi quân số đổ bộ đường không chuyên nghiệp

02/08/2012 09:18 GMT+7

(TNO) Số quân nhân chuyên nghiệp trong Lực lượng đổ bộ đường không Nga dự kiến sẽ lên đến 20.000 người trong 5 hoặc 7 năm tới, hơn gấp đôi con số hiện tại là 9.500 người, thượng tướng Vladimir Shamanov, chỉ huy lực lượng trên, cho biết ngày 1.8.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga hiện có khoảng 35.000 quân nhân, và chưa đầy 30% trong số này là quân nhân chuyên nghiệp, ông Shamanov nói với hãng tin Nga RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn.

Số quân nhân chuyên nghiệp trong các đơn vị đổ bộ đường không trên toàn nước Nga rất khác nhau.

Theo ông, tại các khu vực Tula và Ryazan ở miền trung nước này, số quân nhân chuyên nghiệp chỉ chiếm khoảng 15-20% trong tổng số quân nhân thuộc các đơn vị đổ bộ đường không, trong khi một đơn vị ở khu vực Ulyanovsk lại có đến 60% quân nhân chuyên nghiệp.

Các đơn vị đổ bộ đường không chuyên nghiệp nhất của Nga, nơi chỉ có 10% quân nhân là người thực hiện nghĩa vụ quân sự, là một trung đoàn pháo binh đóng tại thành phố Kostroma, cách thủ đô Moscow khoảng 350 km, ông Shamanov nói thêm.

Ông cũng cho biết số tiểu đoàn “phản ứng nhanh” trong Lực lượng đổ bộ đường không sẽ tăng lên.

Nga hiện chỉ có 5 tiểu đoàn như thế vốn bao gồm chủ yếu các quân nhân chuyên nghiệp.

Động thái nói trên sẽ được thực hiện như một phần các kế hoạch của chính phủ Nga tăng số lượng quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội với một triệu quân của nước này, và chỉ có 186.000 quân nhân chuyên nghiệp.

Đến năm 2017, con số này dự kiến sẽ tăng lên đến 425.000 người.

Trùng Quang

>> Quân đội Nga phát kẹo thay thuốc lá
>> Nạn tự tử lan tràn trong quân đội Nga
>> Quân đội Nga chống béo phì
>> Quân đội Nga đấu giá tài sản
>> Chiến lược mới của hải quân Nga
>> Không quân Nga sẽ nhận 10 máy bay đánh chặn MiG-31BM
>> Không quân Nga chuẩn bị nhận hơn 30 trực thăng huấn luyện
>> Không quân Nga nhận chiến đấu cơ T-50 thế hệ thứ năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.