Lời qua tiếng lại, 1 người chết

12/07/2012 21:19 GMT+7

(TNO) Bị nạn nhân đánh, Huỳnh Thanh Dư rút dao đâm "trả đũa" làm chết người này.

(TNO) Bị nạn nhân đánh, Huỳnh Thanh Dư rút dao đâm "trả đũa" làm chết người này.

Ngày 12.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử, tuyên phạt Huỳnh Thanh Dư (30 tuổi, quê Vĩnh Long) 10 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, trưa 1.5.2011, Dư chạy xe đến nhà mẹ vợ tại xã Tân Kiên (H.Bình Chánh) đón vợ về. Khi đến nơi, Dư đứng trước cửa kêu lớn tiếng, gây ồn ào giữa trưa nên bị Nguyễn Anh Tú (anh em bạn rể) chửi, dẫn đến hai bên cự cãi, đánh nhau.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Tâm đứng gần đấy thấy vậy chạy đến “tiếp ứng” cho Tú, bóp cổ, đánh vào mặt Dư. Được mọi người can ngăn nên Dư bỏ về.

Sau đó, khi Dư đang đứng trước nhà anh ruột nói chuyện thì Tâm chạy xe đến, tiếp tục đánh Dư.

Dư đánh trả, cả hai lao vào quật nhau. Sau khi thoát ra, Dư chạy đến mở cốp xe lấy dao. Trong lúc hai bên giằng co, Dư đạp Tâm ngã rồi cầm dao đâm liên tục 5 nhát vào người làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Dư bỏ về quê đến ngày 5.5.2011 thì ra đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định dù nạn nhân cũng có một phần lỗi nhưng hành động của Dư là nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên mặc dù Viện KSND TP.HCM đề nghị xử phạt bị cáo từ 8 - 9 năm tù nhưng tòa tuyên phạt bị cáo mức án nghiêm khắc hơn.

Cao Minh Trực

>> Côn đồ xông vào bệnh viện đâm chém
>> Nhiều vụ đâm chém tại Đà Nẵng
>> Lại đâm chém ở trường học Trung Quốc
>> Đâm chém loạn xạ, rủ nhau vào tù
>> Vũng Tàu: Đâm chém nhau, 5 người bị thương nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.