Lương các CEO Singapore cao bao nhiêu?

16/04/2012 14:00 GMT+7

(TNO) So với Thủ tướng Lý Hiển Long, người có mức lương “khủng” mà phương Tây thường chỉ trích, thu nhập của các tổng giám đốc (CEO) hàng đầu Singapore cao hơn nhiều lần.

(TNO) So với Thủ tướng Lý Hiển Long, người có mức lương “khủng” mà phương Tây thường chỉ trích, thu nhập của các tổng giám đốc (CEO) hàng đầu Singapore cao hơn nhiều lần.

Năm 2010, thu nhập của Thủ tướng Lý Hiển Long là 3,07 triệu SGD (tức 2,26 triệu USD - theo tỉ giá trung bình năm 2010 của Cục Thuế Singapore).

So với lương của nguyên thủ các quốc gia giàu có tương đương và đông dân hơn nhiều lần - Tổng thống Mỹ Barack Obama (400.000 USD), Thủ tướng Úc Julia Gillard (498.000 USD), Thủ tướng Anh David Cameron (223.000 USD) - lương của ông Lý thuộc hàng “khủng”.

Một quyết định giảm lương lãnh đạo Singapore hồi đầu năm nay sẽ khiến thu nhập của ông Lý giảm xuống còn 2,2 triệu SGD (1,7 triệu USD)/năm.

Mức lương này sẽ được truy ngược áp dụng từ tháng 5.2011, thời điểm chính phủ mới nhậm chức sau cuộc tổng tuyển cử ngày 7.5 mà đảng cầm quyền bị mất phiếu đáng kể.

Trong khi lương giảm không làm cho ông Lý “nghèo hơn” nguyên thủ các nước khác, thì ông vẫn “chẳng giàu có” gì cho lắm nếu so với các CEO của những tập đoàn lớn trong nước.

Dưới đây là tổng kết thu nhập năm 2010 và 2011 của CEO một số tập đoàn lớn của Singapore, dựa trên báo cáo thường niên của từng công ty:

 

CEO

Công ty

Lĩnh vực

kinh doanh chính

 

 

 

Thu nhập (triệu SGD)

2010

2011

Cho Chiau Beng

Keppel Corp

bất động sản, đóng giàn khoan, điện, nước

11,43

11,73

Kwek Leng Beng

City Developments

bất động sản

9,13

9,63

Piyush Gupta

DBS Group Holdings

ngân hàng

7,35

8,08

Wong Weng Sun

Sembcorp Marine

đóng tàu, giàn khoan

10,97

7,60

David Conner

OCBC Bank

ngân hàng

7,50

7,10

Wee Ee Cheong

United Overseas Bank

ngân hàng

8,13

6,63

Liew Mun Leong

CaptiaLand

bất động sản

6,76

5,63

Tan Pheng Hock

Singapore Technologies Engineering

công nghiệp quốc phòng

6,15

5,24

Kuok Khoon Hong

Wilmar International

nông sản

5,88

4,13

Kuan Hong Pak

ComfortDelGro Corp

vận tải đường bộ

1,88

1,88

Chưa kể, lương ông Lý có thể bị Quốc hội bỏ phiếu cắt giảm, nhưng lương cố định của các CEO thì không giảm dù công ty có làm ăn thua lỗ.

Báo Straits Times cho biết, lương các CEO chỉ thay đổi ở khoản tiền thưởng, tùy thuộc vào kết quả làm ăn cả năm của công ty.

Tiền thưởng thường chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng thu nhập của các CEO. Ví dụ tổng giám đốc Wee Ee Che của tập đoàn tài chính United Overseas Bank có mức tiền thưởng chiếm đến trên 80% tổng thu nhập.

Tuy nhiên, gần đây có nhiều chỉ trích từ công chúng và cổ đông của các công ty về mức thưởng “khủng” dành cho các CEO.

Và vì thế, “Giờ đây, ngoài việc xem xét kết quả kinh doanh và tình hình tài chính để quyết định tiền thưởng, các công ty còn phải cân nhắc môi trường xung quanh. Có quá nhiều ý kiến từ cổ đông, nhà đầu tư và công chúng chỉ trích mức chi cho các giám đốc điều hành”, Kevin Ong, chuyên gia tiền lương khu vực Đông Nam Á của tập đoàn nhân lực Towers Watson nói.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Singapore giảm lương lãnh đạo
>> Bí thư Đoàn hưởng lương 14 triệu đồng/tháng
>> Ô sin hưởng lương “khủng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.