Interpol loại trừ khả năng máy bay Malaysia mất tích vì bị khủng bố

11/03/2014 21:30 GMT+7

(TNO) Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày 11.3 cho rằng, máy bay Malaysia mất tích không phải do bị tấn công khủng bố, theo Reuters.

(TNO) Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày 11.3 cho rằng, máy bay Malaysia mất tích không phải do bị tấn công khủng bố, theo Reuters.

Tổng thư ký Interpol Ronald Noble tiết lộ, Interpol tình nghi hai người đàn ông dùng hộ chiếu đánh cắp bị bọn tội phạm buôn người bán ra nước ngoài.

Máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 hành khách (cất cánh từ Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc) đã mất tích vào ngày 8.3.

Trong bốn ngày qua, lực lượng tìm kiếm cứu hộ từ 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích tại vùng biển ở vịnh Thái Lan và biển Đông.

Ông Noble cho hay: “Sau khi thu thập thêm thông tin, chúng tôi kết luận rằng vụ máy bay mất tích không phải là một vụ tấn công khủng bố”.

Hai người đàn ông Iran 18 và 29 tuổi, đi từ thủ đô Doha của Qatar đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã dùng hộ chiếu ăn cắp từ hai người Ý và Áo để lên máy bay mất tích, ông Noble nói trong cuộc họp báo ngày 11.3.

Danh tính hai người Iran này là Pouri Nourmohammadi và Delavar Seyed Mohammadreza, theo công bố của Interpol.

Chính quyền Iran ngày 11.3 cũng tuyên bố hợp tác điều tra liên quan đến hai hành khách này.

Trước đó, các điều tra viên Malaysia tình nghi máy bay mất tích là mục tiêu của một vụ tấn công.

Phúc Duy

>> Cảnh sát Malaysia: Không có chuyện 5 hành khách không lên máy bay
>> Máy bay Malaysia mất tích: Các điều tra viên nghi máy bay bị tấn công
>> Quân đội Malaysia đã xác định được vị trí máy bay rơi?
>> Máy bay Malaysia mất tích: Điện thoại hành khách vẫn đổ chuông
>> Giả thuyết về số phận chiếc máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Công bố hình ảnh hai hành khách khả nghi dùng hộ chiếu giả
>> Nhiều phóng viên Malaysia đổ về Phú Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.