Lo ngại Triều Tiên, Mỹ gửi radar “xịn” nhất đến Thái Bình Dương

30/03/2012 12:02 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ sẽ gửi hệ thống radar tối tân nhất của họ đến Thái Bình Dương trước vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào giữa tháng 4, theo một quan chức hải quân cao cấp của Mỹ.

(TNO) Quân đội Mỹ sẽ gửi hệ thống radar tối tân nhất của họ đến Thái Bình Dương trước vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào giữa tháng 4, theo một quan chức hải quân cao cấp của Mỹ.

Theo CNN hôm 30.3, hệ thống Sea-Based X-Band (SBX) được đặt trên một trạm nổi, có khả năng dò tìm và theo dõi mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống có thể liên lạc với các tên lửa đánh chặn của Mỹ tại Pháo đài Greely ở Alaska và căn cứ không quân Vandenberg, California, vốn có thể bắn hạ tên lửa mục tiêu.

Quân đội Mỹ sẽ không chính thức tuyên bố radar được triển khai để đối phó với vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên song một quan chức cao cấp khác nói việc triển khai hệ thống radar SBX-1 (một hệ thống SBX) là “biện pháp đề phòng”, theo CNN.

Cả hai quan chức đều giấu tên vì bản chất nhạy cảm của thông tin.

Trước đây, hải quân Mỹ từng chính thức thừa nhận SBX-1 sẽ rời Trân Châu Cảng vào ngày 23.3. Trạm nổi có thể hoạt động cách vùng theo dõi hàng trăm dặm vì thế nó sẽ không cần tiến gần CHDCND Triều Tiên.

Sơn Duân

>> Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn
>> Mỹ cắt viện trợ CHDCND Triều Tiên
>> Triều Tiên nạp nhiên liệu vào tên lửa
>> Triều Tiên quyết phóng vệ tinh
>> Mỹ muốn xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Bí ẩn chương trình không gian của Triều Tiên
>> Khai mạc hội nghị thượng đỉnh hạt nhân
>> Hàn Quốc sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.