Chứng khoán châu Âu “rực đỏ” cuối tuần

18/12/2010 10:09 GMT+7

(TNO) Khép lại 2 tuần giao dịch hết sức bình lặng, chứng khoán thế giới chốt phiên cuối tuần này (kết thúc vào rạng sáng nay, 18.12, giờ VN) với cả hai sắc xanh - đỏ trên các bảng giao dịch điện tử.

Trong phiên cuối tuần, những dữ liệu về kinh tế Mỹ được công bố tốt hơn mong đợi đã giúp giảm bớt những tác động từ nguy cơ lan rộng khủng hoảng nợ công từ Hy Lạp, Ireland sang các quốc gia sử dụng đồng euro khác. Tuy nhiên, những tác động tích cực này cũng không thể giúp chứng khoán châu u tránh được một phiên cuối tuần đỏ sàn.

Cổ phiếu của nhiều ngân hàng lớn giảm mạnh, điển hình có thể kể tên cổ phiếu của Bank of Ireland (Ireland) và Banco Santander (Tây Ban Nha) lần lượt giảm tới 19% và 3,9%; cổ phiếu ngân hàng Royal Bank of Scotland Group giảm mạnh 9,3%.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm nhẹ 0,4% trong phiên 17.12. FTSE 100 (Anh) giảm 0,2%, xuống còn 5.871,75 điểm; CAC 40 (Pháp) giảm 0,5%, xuống còn 3.867,35 điểm; DAX (Đức) giảm 0,6%, xuống còn 6.982,45 điểm.

Tổng kết cả tuần, chỉ số FTSE 100 tăng 1%; CAC 40 tăng 0,3%; trong khi đó DAX giảm 0,3%. Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm mạnh nhất với 2%. Chỉ số STXE 600 đã tăng 5,6% kể từ đầu tháng tới nay, tăng 8,9% so với hồi đầu năm.

Tại Mỹ, trong tuần này, khá nhiều thông tin kinh tế khả quan đã được công bố nhưng cũng chưa thể giúp Phố Wall có những phiên bật dậy mạnh mẽ. Những thông tin được nhắc tới như: sản xuất công nghiệp tăng hơn kỳ vọng trong tháng 11 vừa qua, cùng với đó, doanh số bán hàng của toàn ngành bán lẻ Mỹ trong cùng tháng cũng tăng hơn mong đợi.

Chốt phiên cuối tuần, S&P 500 tiếp tục ghi nhận một phiên tăng nhẹ với mức tăng 0,08%, lên thành 1.243,91 điểm; trong khi đó, Dow Jones Industrial giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 11.491,91 điểm. So với cuối tuần trước, S&P 500 vẫn ghi nhận mức tăng 0,3%. Chỉ số này hiện đã tăng gần 12% so với hồi đầu năm 2010.

Chứng khoán châu Á cũng ghi nhận tuần tăng điểm thứ 2 trong tháng này. Chốt phiên cuối tuần (vào chiều ngày 17.12, giờ VN), chỉ số MSCI Asia Pacific đã tăng 0,4% so với cuối tuần trước. Trong tổng số 5 phiên giao dịch, chỉ số này đã tăng tới 3 phiên và ghi nhận phiên tăng mạnh nhất vào hôm 13.12.

Ghi nhận trên các thị trường chứng khoán cấp quốc gia: chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,9% so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp, chuỗi tăng bền bỉ nhất kể từ 2.4.2010.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,4%; KOSPI (Hàn Quốc) tăng 2%; Shanghai Composite (Trung Quốc) cũng tăng 1,9% trong tuần này. Riêng HSI của Hồng Kông lại bất ngờ giảm tới 1,9% so với tuần trước.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 1.2011 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX - Mỹ) đã tăng nhẹ 0,4% trong phiên cuối tuần, chốt ở mức 88,02 USD/thùng. Giá dầu tại đây đã tăng 0,3% trong tuần này và hiện cao hơn 11% so với giá dầu giao kỳ hạn hồi đầu năm nay.

Các chỉ báo kinh tế Mỹ được công bố đều tốt hơn sự kỳ vọng của giới chuyên gia đã giúp giới đầu tư ổn định tâm lý, đồng thời kỳ vọng vào sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ. Đây được cho là nguyên nhân chính giúp thị trường dầu thô "xanh" trở lại trong phiên cuối tuần.

Giá dầu thô Brent giao tháng 1 tại Anh cũng chốt phiên cuối tuần ở mức 91,67 USD/thùng.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.