Băng cướp dùng súng ru lô lãnh án

12/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 11.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Nhạc Minh (42 tuổi, ngụ Q.10) 20 năm tù, Trần Hán Quang (29 tuổi, ngụ Q.3) 16 năm tù, Lê Trung Dũng (27 tuổi, ngụ Q.1) 14 năm tù, Ngô Văn Bảo (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 12 năm tù, Huỳnh Văn Tường (22 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 10 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Tối 16.10.2010, theo chỉ đạo của Minh, Quang và Bảo đến giao lộ Đề Thám - Bùi Viện (Q.1) thuê xe Innova biển số 52Z-7873 của anh Nguyễn Ngọc Quốc để đi Mộc Bài (Tây Ninh) với giá 750.000 đồng. Khi xe chạy qua thị trấn Trảng Bàng khoảng 6 km (hướng về Gò Dầu), Minh và Dũng mỗi người dùng 1 khẩu súng ru lô tự chế và 6 viên đạn khống chế anh Quốc, đánh trói và đổ thuốc ngủ pha sẵn bắt nạn nhân uống. Lúc này, anh Quốc giả vờ uống thuốc, nằm im. Sau khi cướp xe, Bảo lái xe lòng vòng từ Tây Ninh về lại TP.HCM và bỏ anh Quốc xuống nghĩa trang Gò Dưa (Q.Thủ Đức, TP.HCM) sau khi lột hết tài sản trên người. Sau đó, Minh bán xe được 110 triệu đồng, chia cho các bị cáo khác từ 4-18 triệu đồng mỗi người, số còn lại Minh sử dụng mua ma túy hết. Minh còn sử dụng súng cướp 2 xe máy ở đường Cao Lỗ (P.4, Q.8). Ngày 14.11.2010, Minh cùng Quang, Tường cướp 1 xe ô tô ở Long An thì bị bắt giữ cùng 2 khẩu súng.

Băng cướp dùng súng ru lô lãnh án
Các bị cáo bị áp giải sau phiên xử

Tổng hợp với bản án ở Long An, Minh phải thi hành bản án 30 năm tù, Quang 30 năm tù, Tường 22 năm tù.

Tin, ảnh: Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.