James Cameron trở về từ nơi sâu nhất trái đất

27/03/2012 13:26 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, đạo diễn nổi tiếng của bộ phim Titanic - James Cameron đã trở về từ điểm sâu nhất thế giới nằm ở Thái Bình Dương.

(TNO) Ngày 26.3, đạo diễn nổi tiếng của bộ phim Titanic - James Cameron đã trở về từ điểm sâu nhất thế giới nằm ở Thái Bình Dương, theo Reuters.

>> Đạo diễn Avatar xuống nơi sâu nhất trái đất
>> Đạo diễn James Cameron lặn xuống rãnh Mariana
>> James Cameron thám hiểm Thái Bình Dương
>> Tàu Titanic chìm vì siêu mặt trăng?
>> Đạo diễn “Avatar” sẽ dọn nhà đến New Zealand


Đạo diễn James Cameron - Ảnh: Reuters

Đạo diễn Cameron đã lặn xuống đáy rãnh Mariana, phía tây nam của đảo Guam. Ông đã xuống đến độ sâu khoảng 11km và an toàn trở lại mặt biển trong con tàu lặn được thiết kế đặc biệt vào khoảng giữa trưa.

Trong khoảng thời gian 3 giờ lặn xuống biển, ông đã thu thập các mẫu sinh học và địa chất cho nghiên cứu khoa học.

Đạo diễn Cameron nói: “Dưới đại dương thật hoang vắng, giống như mặt trăng vậy. Tôi nghĩ rằng đây là một chặng đường dài để thám hiểm”.

Ông Cameron là đạo diễn của các bộ phim Titanic, Avatar Aliens. Ông đã từng thực hiện 12 chuyến lặn xuống Bắc Đại Tây Dương để quay bộ phim Titanic.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.